05:01, 23/01/2022

Năm 2021, tham gia 313 lượt xét xử

Chiều 23-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân năm 2021. Ông Trần Ngọc Sanh – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

 

Chiều 23-1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân (HTND) năm 2021. Ông Trần Ngọc Sanh – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

 

Ngày 29-6-2021, Thường trực HĐND tỉnh có Nghị quyết công nhận kết quả bầu HTND TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 24 vị. Các HTND đã tích cực tham gia nghiên cứu hồ sơ và phối hợp với chủ tọa phiên tòa đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp; phát huy được tính độc lập và tuân theo pháp luật trong quá trình nghị án.

 

Đoàn hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và các cá nhân nhận bằng khen.
Đoàn hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và các cá nhân nhận bằng khen.

 

Năm vừa qua, HTND TAND tỉnh đã tham gia 313 lượt xét xử các loại vụ án. Hầu hết HTND tham gia xét xử đủ chỉ tiêu đề ra; có vị tham gia xét xử 62 vụ án.

 

Các cá nhân nhận giấy khen.
Các cá nhân nhận giấy khen.

 

Các cá nhân nhận giấy khen
Các cá nhân nhận giấy khen

 

Tại hội nghị, đoàn HTND TAND tỉnh và 3 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 7 cá nhân nhận giấy khen của Chánh án TAND tỉnh.

 

N.V