11:01, 22/01/2022

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Ngày 21-1, tại Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức kiểm tra, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Ngày 21-1, tại Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức kiểm tra, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đi cùng đoàn còn có Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 
 
 
Đoàn công tác kiểm tra thiệt hại do  bão số 9 tại Song Tử Tây.
Đoàn công tác kiểm tra thiệt hại do bão số 9 tại Song Tử Tây.

 

Đoàn công tác trao quà Tết cho bà con nhân dân Thị trấn Trường Sa.
Đoàn công tác trao quà Tết cho bà con nhân dân thị trấn Trường Sa.
 
Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phân chia ra 2 hướng, trên 2 trực thăng của Binh đoàn 18, hướng thứ nhất do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu, đến xã đảo Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa; hướng thứ 2, do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa dẫn đầu đã đến kiểm tra, chúc Tết nhà giàn DK1/11 và DK1/12 và cùng tập trung kiểm tra, chúc Tết quân dân thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
 
Đến kiểm tra và chúc Tết tại xã đảo Song Tử Tây, đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà quân và dân trên đảo đã đạt được. Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ huy các cấp nắm vững phương án chiến đấu, xử lý kịp thời, đúng đối sách các tình huống trên không, trên biển; quân và dân trên đảo đã đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc... Đặc biệt, quân và dân trên đảo đã nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 9; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả…
 
 
Tại thị trấn Trường Sa, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương chùa Trường Sa. Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; tổ chức kiểm tra nội dung chào cờ, công tác trực SSCĐ của các lực lượng; ân cần thăm hỏi các hộ dân trên đảo, với mong muốn quân dân trên đảo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần cảnh giác cao độ, tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó…
 
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ thị trấn Trường Sa.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ thị trấn Trường Sa.
 
 
Phát biểu trước cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân tại thị trấn Trường Sa, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ, luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao… Thượng tướng yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần tiếp tục quán triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí chiến lược của quần đảo Trường Sa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Mỗi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đồng thời làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân, luôn luôn là điểm tựa vững chắc, tin tưởng của ngư dân, hỗ trợ các tàu thuyền, ngư dân khi cần giúp đỡ; cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nền nếp kỷ luật, pháp luật của Nhà nước; nêu cao ý thức, trách nhiệm làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trên đảo; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đón xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội và luôn sẵn sàng chiến đấu cao… Thượng tướng mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đoàn kết, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, chắc tay súng vững niềm tin, ra sức thi đua xây dựng đảo: “Mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân”… Trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động bất ngờ, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là một cột mốc sống vững chắc của Tổ quốc.
 
 
Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao quà Tết tặng các em nhỏ thị trấn Trường Sa.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao quà Tết tặng các em nhỏ thị trấn Trường Sa.
 
 
Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại xã đảo Song Tử Tây.
Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại xã đảo Song Tử Tây.

 

Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng và đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên xã đảo Song Tử Tây, thị trấn Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/11, DK1/12 và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên các đảo; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng mỗi hộ dân 1 suất quà và nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trao tặng quà Tết, “lì xì” năm mới cho các em nhỏ, các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo...
 
 
QUÂN NAM