05:01, 27/01/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thị xã Ninh Hòa

Chiều 27-1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình tặng sổ tiết kiệm và quà Tết cho các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Chiều 27-1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình tặng sổ tiết kiệm và quà Tết cho các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho 4 cháu cùng hộ gia đình mồ côi cả cha và mẹ, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 18, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa; trao tặng 19 phần quà Tết cho các cháu mồ côi, 7 phần quà cho các cụ già có hoàn cảnh neo đơn đang được chăm sóc tại trung tâm. Sổ tiết kiệm và các phần quà nói trên do Hợp tác xã Rau sạch Cam Ranh và Hợp tác xã Muối công nghệ cao Ninh Diêm tài trợ.

 

Trao quà Tết cho các em nhỏ tại trung tâm
Trao quà Tết cho các em nhỏ tại trung tâm

 

Trao quà cho các đối tượng, ông Nguyễn Tấn Tuân cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của cán bộ, nhân viên, người lao động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị tài trợ; biểu dương những cố gắng, nỗ lực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong chăm sóc các đối tượng trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng, đặc biệt là tổ chức các chương trình vui Xuân đón Tết đầm ấm, an vui.

 

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết, động viên người già neo đơn tại Trung tâm
Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc Tết, động viên người già neo đơn tại trung tâm.

 

Được biết, ngoài hoạt động trên, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp xây nhà “Đại đoàn kết Hợp tác xã” và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và TP. Cam Ranh với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

H.Đ