10:01, 24/01/2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh: Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng

Năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh đạt được nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua Quyết thắng; hoàn thành tốt nhiệm vụ kép về công tác quốc phòng quân sự địa phương và phòng, chống dịch Covid-19.

Năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Diên Khánh đạt được nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua Quyết thắng; hoàn thành tốt nhiệm vụ kép về công tác quốc phòng quân sự địa phương và phòng, chống dịch Covid-19.


Thực hiện tốt phong trào


Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Giỏi - Chính trị viên Ban CHQS huyện Diên Khánh, trong năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng bộ đội trong đơn vị, phát huy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm hoạt động của “lực lượng 47”. Cùng với đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tạo được chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện và nắm chắc các mối quan hệ xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

 

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh kiểm tra chất lượng suất ăn tại bếp ăn của đơn vị trước khi chuyển đến các khu cách ly.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh kiểm tra chất lượng suất ăn tại bếp ăn của đơn vị trước khi chuyển đến các khu cách ly.


Năm 2021, đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và phát động 6 đợt thi đua đột kích, cao điểm; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các khối thi đua trong lực lượng tổ chức ký kết, thực hiện phong trào thi đua năm 2021 chặt chẽ, đạt kết quả thiết thực. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở; cán bộ chủ trì các cấp đều nêu gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức, năng lực và trách nhiệm trong công tác, tạo sự lan tỏa mạnh trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trong các phong trào thi đua, Ban CHQS huyện thực hiện sát theo các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn lực lượng, đạt được nhiều thắng lợi.


 Nâng cao chất lượng công tác dân vận


Ban CHQS huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Đặc biệt, thời gian qua, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; huy động hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch. Trong đó, có 13 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến số 4. Đồng thời, Ban CHQS huyện tổ chức bếp ăn tập trung tại đơn vị để phục vụ cho 3 khu cách ly, đảm bảo trung bình 400-500 suất ăn, thậm chí có thời điểm phải bảo đảm hơn 800 suất ăn cho công dân/ngày. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm, tổ chức “Gian hàng 0 đồng” và hỗ trợ các địa phương phân phối tới nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn với 950 suất quà gồm các nhu yếu phẩm và 32 tấn rau củ quả các loại… Đây là những hoạt động rất thiết thực, góp phần giúp nhân dân giảm bớt khó khăn, cùng với cả hệ thống chính trị tại địa phương nhanh chóng khống chế dịch Covid-19 trên địa bàn.


Với những đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, năm 2021, Ban CHQS huyện Diên Khánh được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 10 cá nhân của đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đơn vị được Bộ CHQS tỉnh tuyên dương là đơn vị dẫn đầu khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thành phố phía nam tỉnh; được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị thi đua Quyết thắng.


THẾ ANH