04:12, 10/12/2021

TP. Nha Trang triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Ngày 10-12, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

 

Ngày 10-12, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Hưng – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Lê Công Chín – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Sĩ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang.

 

Thiếu tướng Võ Văn Hưng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân.
Thiếu tướng Võ Văn Hưng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân.

 

Năm 2021, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng quân sự có nhiều đổi mới, tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

 

Trong năm, LLVT thành phố đã phối hợp tích cực cùng các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao; tổ chức xây dựng LLVT thành phố đủ về số lượng, chất lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt 1,27% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 22,99%. Tổ chức huấn luyện các đối tượng DQTV, dự bị động viên đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 10 xã, phường đạt yêu cầu đề ra; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021.

 

Đại tá Lê Công Chín trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
Đại tá Lê Công Chín trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

 

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, LLVT thành phố đã chủ trì tổ chức 20 đợt cách ly phòng chống dịch với tổng số 4.352 công dân; phối hợp các đơn vị quân đội tăng cường 482 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của thành phố. Riêng cấp xã, phường đã điều động 1.535 chiến sĩ dân quân tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

 

Năm 2022, thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự thành phố, UBND thành phố sẽ tập trung công tác chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung xây dựng 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên; tổ chức huấn luyện DQTV cho 100% xã, phường và các cơ sở tự vệ đảm bảo đúng đối tượng, sát nhiệm vụ; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trước mắt chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 bảo đảm an toàn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

 

Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.
Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.

 

Dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 19 tập thể và 29 cá nhân được UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

 

THẾ ANH