10:12, 16/12/2021

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh

Chiều 16-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng dự có các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Chiều 16-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng dự có các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 

Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà
Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà


Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đợt dịch thứ 4 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 1,4 triệu ca mắc mới, hơn 1 triệu người đã khỏi bệnh, có 28.500 ca tử vong, 77% dân số cả nước được tiêm 1 mũi vắc xin, 60% tiêm 2 mũi. Đến nay, tình hình dịch trên toàn quốc cơ bản được kiểm soát. Tại Khánh Hòa ghi nhận 22.237 ca mắc, trong đó 14.893 người khỏi bệnh (chiếm 66,9%), 125 ca tử vong (0,56%), cấp độ dịch của tỉnh đang ở mức 2.


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm, cách ly, kết hợp với thực hiện nghiêm 5K, vắc xin, thuốc điều trị, ứng dụng công nghệ, nâng cao ý thức của người dân và các giải pháp khác; đánh giá cấp độ dịch ở mức hẹp nhất có thể để có phương án chống dịch hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan, cảnh giác với chủng mới Omicron; có biện pháp giảm thấp nhất số ca mắc trong cộng đồng, ca nặng, ca tử vong; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; tăng cường năng lực cho y tế cơ sở, tiêm vắc xin phòng Covid-19 thần tốc hơn nữa. Đến cuối năm 2021, các tỉnh, thành phải hoàn thành phủ đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 12 đến 17 tuổi; khẩn trương tiêm mũi bổ sung và tiêm nhắc lại cho tất cả các đối tượng…


C.ĐAN