10:12, 01/12/2021

Thống nhất chi hỗ trợ 1.450 suất quà cho người dân Khánh Sơn

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) và Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, diễn ra chiều 1-12.

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) và Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, diễn ra chiều 1-12. Tham dự cuộc họp có ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Đại diện Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế trao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh.

Đại diện Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế trao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất giao Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh phối hợp chi hỗ trợ 1.450 suất quà cho người dân huyện Khánh Sơn. Trong đó, hỗ trợ 450 túi an sinh cho các trường hợp F1 đang cách ly tại nhà với trị giá 350 nghìn đồng/suất, 1.000 suất quà là lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch với tổng trị giá 350 triệu đồng (300 suất của Tỉnh đoàn và 300 suất của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh). Ngoài ra, ông thống nhất chi hỗ trợ 100 triệu đồng để mua sắm thiết bị, thuốc chăm sóc cho F0 đang điều trị tại nhà; hỗ trợ 200 triệu đồng cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và 100 triệu đồng cho 2 bệnh viện dã chiến trên địa bàn huyện Khánh Sơn… Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh khẩn trương rà soát các trường hợp mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để xem xét chi hỗ trợ với mức 750 nghìn đồng/người/15 ngày điều trị.


Tính đến thời điểm này, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận gần 24,7 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác, gồm: 415,15 tấn gạo; 138 tấn rau củ, trái cây; 453.500 quả trứng và nhiều thiết bị y tế. Trung tâm đã chi hơn 19,2 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ; phân bổ kịp thời cho người dân và các đơn vị liên quan toàn bộ số hàng hóa nói trên.


Cùng ngày, Công ty Cổ phần Phương Mai hỗ trợ 500 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19; Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế hỗ trợ 134,1 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.


CẨM VÂN