12:12, 18/12/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh

Sáng 18-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ngành, địa phương đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
 

Sáng 18-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ngành, địa phương đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. 
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

 


Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất ưu tiên vắc-xin mũi bổ sung, mũi nhắc cho cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. CDC Khánh Hòa cần tiếp tục làm tốt công tác truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau, đa ngôn ngữ để du khách quốc tế khi đến Nha Trang - Khánh Hòa sẽ nhận biết được đây là điểm đến an toàn, nhất là độ tiêm phủ vắc-xin; khẩn trương nghiên cứu phần mềm tháo gỡ khó khăn khi khách qua sân bay Cam Ranh có thể khai báo y tế nhanh gọn, thuận lợi cho hành khách. Các ngành, sân bay cũng cần nghiên cứu khi đã test nhanh nếu dương tính thì công nhận kết quả cho cách ly y tế, giảm chi phí xét nghiệm chuyên sâu. Sở Giao thông cần lên kịch bản cho việc các phương tiện vào sân bay đón khách. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp, ngành cần chung tay huy động cả hệ thống chính trị chống dịch với tinh thần đón khách an toàn, tận tình, chu đáo, giữ được môi trường kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ… 
 

 

<p>Ông Nguyễn Tấn Tuân&nbsp;kiểm tra thực tế tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.</p> 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra thực tế tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

 


Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, có hơn 8.370 chuyến bay cất hạ cánh (trong đó có hơn 8.250 chuyến bay nội địa) tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh với hơn 1 triệu khách qua cảng. Cảng đã được Tổ chức hội đồng sân bay quốc tế chứng nhận an toàn Covid-19. Đơn vị cũng triển khai đầy đủ các quy trình, biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải. Cán bộ, công nhân viên đều được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Cảng luôn sẵn sàng, bảo đảm nguồn lực phục vụ khi hoạt động hàng không được phục hồi.
THÀNH NAM