09:12, 20/12/2021

Bộ Ngoại giao: Hội thảo về chuyên đề ngoại giao văn hóa

Chiều 20-12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến tại 200 điểm cầu về chuyên đề ngoại giao văn hóa. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo tại điểm cầu Khánh Hòa có lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Văn hóa và Thể thao.

Chiều 20-12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến tại 200 điểm cầu về chuyên đề ngoại giao văn hóa. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo tại điểm cầu Khánh Hòa có lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Văn hóa và Thể thao. 

 
Hội thảo có chủ đề “Triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030: Chủ động thích ứng góp phần lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam”. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề như: Phát huy vai trò của cơ quan đại diện trong triển khai công tác ngoại giao văn hóa giai đoạn tới; triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm quán triệt đường lối, chính sách của Hội nghị văn hóa toàn quốc; vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong việc sáng tạo, chủ động thích ứng trong công tác ngoại giao văn hóa; giải pháp lan tỏa và phát huy giá trị di sản UNESCO trong bối cảnh mới; hỗ trợ của công nghệ cho các hoạt động đối ngoại nói chung và công tác ngoại giao văn hóa. Các đại biểu cũng dành sự quan tâm về công tác hỗ trợ địa phương trong lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm địa phương; vai trò của hợp tác công tư nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam…


Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân về những thành tích đóng góp xuất sắc trong hoạt động ngoại giao văn hóa.


N.T