11:11, 16/11/2021

UBMTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, tặng quà, bàn giao nhà đại đoàn kết tại Khánh Vĩnh, Cam Lâm

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 16-11, đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, tặng quà và bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân huyện Khánh Vĩnh.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 16-11, đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, tặng quà và bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân huyện Khánh Vĩnh.

 

Đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương trao quà,  bàn giao nhà cho người dân huyện Khánh Vĩnh.

Đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương trao quà, bàn giao nhà cho người dân huyện Khánh Vĩnh.


Đoàn đã bàn giao 5 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và trao quyết định hỗ trợ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn xã Khánh Nam. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh. Đồng thời, trao hỗ trợ sửa chữa 10 căn nhà, mỗi nhà 10 triệu đồng cho một số hộ dân trên địa bàn huyện. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Tổng số quà tặng cho người dân trên địa bàn huyện đợt này hơn 700 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.


. Cùng ngày, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021 và tặng quà tại khu dân cư thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm.


Tại đây, đoàn đã trao 20 phần quà cho các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.


Được biết, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ nguồn Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng 2.000 phần quà cho các gia đình chính sách, già làng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid 19. Đồng thời, hỗ trợ xây mới 20 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 40 nhà cho người nghèo toàn tỉnh với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng.


C. VÂN