03:11, 09/11/2021

Tiếp nhận 1.350 bộ kit test nhanh Covid-19 do thành phố Ulsan gửi tặng

Sáng 9-11, tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, diễn ra lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do TP. Ulsan (Hàn Quốc) trao tặng. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Sáng 9-11, tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, diễn ra lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do TP. Ulsan (Hàn Quốc) trao tặng. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Lê Hữu Hoàng (đứng thứ 6 từ phải qua) tiếp nhận trang thiết bị y tế do TP. Ulsan gửi tặng.
Ông Lê Hữu Hoàng (thứ 5 từ trái qua) tiếp nhận trang thiết bị y tế do TP. Ulsan gửi tặng

 

Tại buổi lễ, ông Kim Chang Hwan - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam, đại diện cho phía TP. Ulsan đã trao tới lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa 1.350 bộ kit test nhanh Covid-19 do Hàn Quốc sản xuất và nằm trong danh mục được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành. Số kit test nhanh này được chính quyền TP. Ulsan chuyển đến tỉnh Khánh Hòa trên chuyến bay thẳng từ Sân bay quốc tế Incheon đến Sân bay quốc tế Cam Ranh vào tối 8-11, với sự hỗ trợ của Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng gửi lời cảm ơn đối với những tình cảm chia sẻ, động viên, hỗ trợ của chính quyền, nhân dân TP. Ulsan đối với chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Mong rằng, thời gian tới, giữa TP. Ulsan và tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có nhiều sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao...

 

N.T