09:11, 02/11/2021

Tiếp công dân định kỳ tháng 10-2021

Sáng 2-11, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp công dân định kỳ tháng 10-2021 đối với ông Phạm Đỗ Thuấn (trú thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang). 
 

 

Sáng 2-11, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp công dân định kỳ tháng 10-2021 đối với ông Phạm Đỗ Thuấn (trú thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang). 
 
Theo ông Thuấn, năm 2002 gia đình ông mua mảnh đất 75m2 (đất khai hoang nuôi trồng thủy sản) ở phường Phước Hải, trên đất có 1 chòi tôn để trông coi đìa tôm. Tại thời điểm mua đất, gia đình ông không sở hữu nhà ở nào khác nên ông sinh sống, đăng ký tạm trú tại đây. Năm 2010, gia đình ông Thuấn xây dựng nhà tạm (tường gạch, mái tôn), sau đó chuyển hộ khẩu cả gia đình về sinh sống tại đây. Từ năm 2014, thửa đất gia đình ông Thuấn bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I và đã được Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đưa vào diện được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (chưa được phê duyệt chính thức). Năm 2018, gia đình ông Thuấn nhận 70% số tiền dự kiến được xét duyệt bồi thường, tự nguyện tháo dỡ công trình kiến trúc và bàn giao mặt bằng cho dự án, nhận tiền hỗ trợ thuê nhà ở từ tháng 3-2018 đến tháng 12-2019. Tuy nhiên, đến năm 2019, theo chỉ đạo của UBND TP. Nha Trang, UBND phường Phước Hải và nhà đầu tư đã kiểm tra, rà soát và xác định, hộ ông Thuấn không đủ điều kiện được giao đất tái định cư nên đã tạm ngưng hỗ trợ tiền thuê nhà kể từ tháng 1-2020 đến nay. Ông Thuấn mong muốn tỉnh chỉ đạo UBND TP. Nha Trang và các đơn vị liên quan giải quyết thỏa đáng cho gia đình ông việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án. Đồng thời, mong muốn UBND tỉnh xem xét giải quyết đầy đủ chế độ chính sách theo diện thân nhân liệt sĩ.
 
Sau khi xem xét hồ sơ, nghe ý kiến của UBND TP. Nha Trang, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu: UBND TP. Nha Trang chỉ đạo phường Phước Hải và các đơn vị liên quan xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng đất của gia đình ông Thuấn từ năm 2002; hiện nay, gia đình ông có sở hữu nhà đất nào khác hay không để xem xét gia đình ông Thuấn có thuộc diện được hỗ trợ tái định cư hay không. Đồng thời Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội và UBND TP. Nha Trang rà soát các quy định, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đầy đủ chế độ chính sách người có công với cách mạng cho gia đình ông Thuấn. Ông Nguyễn Hải Ninh cũng giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu ban hành giá đất cụ thể để làm cơ sở xét bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I. 
 
X.T