02:11, 26/11/2021

Ông Đinh Văn Thiệu làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sáng 26-11, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về tình hình hoạt động trong thời gian qua.

Sáng 26-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về tình hình hoạt động trong thời gian qua.

 

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB-XH.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB-XH.

 

Trong năm 2021, Sở LĐ-TB-XH đã thực hiện đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; xây dựng, sửa chữa 119 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách dành cho người có công với cách mạng; tuyển sinh đào tạo hơn 26.750 lao động. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu hỗ trợ cho hơn 326.600 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền gần 501,5 tỷ đồng; tập trung 114 đối tượng lang thang phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận, phân bổ hơn 2.000 tấn gạo của Chính phủ cho người dân; vận động hỗ trợ cho hơn 820 trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với hơn 992 triệu đồng; trao quà cho hơn 67.000 trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với kinh phí trên 2,4 tỷ đồng... Sở LĐ-TB-XH kiến nghị UBND tỉnh sớm giải quyết việc luân chuyển cán bộ cho các đơn vị thuộc sở; hỗ trợ kinh phí hoặc mẫu test nhanh cho các cơ sở bảo trợ xã hội; quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường nghề và các trung tâm bảo trợ xã hội; ủy quyền cho sở được điều chỉnh về số lượng, ngành nghề trong đào tạo nghề ngắn hạn…

Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH sớm kiện toàn nhân sự, bộ máy đảm bảo hoạt động; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục triển khai nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của các đơn vị trực thuộc; chỉnh trang, sửa chữa lại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung đảm bảo khang trang, sạch đẹp; nghiên cứu đề xuất vị trí quy hoạch, đầu tư xây theo hình thức xã hội hóa khu chăm sóc người già. UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu giải quyết một số vướng mắc của Sở LĐ-TB-XH về tiền lương, điều động cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức trong thời gian tới.

 

* Cùng ngày, ông Đinh Văn Thiệu làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trung tâm tư vấn việc làm cho 14.750 lượt người; tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp hơn 9.400 lượt người; giới thiệu việc làm cho hơn 8.400 người; số người có việc làm sau khi giới thiệu hơn 2.600 người; tạo nguồn đi làm việc ở nước ngoài gần 300 người. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho hơn 11.800 người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho hơn 11.200 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, qua đó đã có hơn 900 người có việc làm, tư vấn hỗ trợ học nghề 81 người... Trung tâm kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung biên chế cho đơn vị; xem xét phê duyệt đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch phát triển thị trường lao động đến năm 2030...

 

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

 

Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ về kết nối nhân lực cho doanh nghiệp; mở rộng, kết nối lao động tay nghề cao ở các tỉnh, thành cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh; tăng cường hoạt động dự báo cung - cầu lao động… Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB-XH tính toán bổ sung nhân sự cho trung tâm; nghiên cứu vị trí quy hoạch xây dựng trung tâm phù hợp đề xuất UBND tỉnh trong giai đoạn tới. UBND tỉnh sẽ rà soát, ban hành đề án, kế hoạch phát triển thị trường lao động của đơn vị.

 

VĂN GIANG - PHÚ AN