09:11, 10/11/2021

Nha Trang: Giao ban bí thư, chủ tịch 27 xã, phường

Sáng 10-11, các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chủ trì hội nghị giao ban bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND 27 xã, phường tháng 10-2021.

Sáng 10-11, các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chủ trì hội nghị giao ban bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND 27 xã, phường tháng 10-2021.


Kết luận hội nghị, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; khẩn trương kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; quan tâm làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác kiểm tra - giám sát. Đồng thời, các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, kịp thời hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn đúng quy định; tập trung làm tốt công tác tuyển quân năm 2022; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật, cho vay nặng lãi, cờ bạc…


Tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố bước đầu có tín hiệu tích cực; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố đều tăng so với tháng trước. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2021 ước đạt hơn 2.045 tỷ đồng, bằng 66,39% kế hoạch. Thành phố đã thực hiện chi hỗ trợ cho hơn 37.899 trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với số tiền hơn 59,5 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững.


THU HƯƠNG