09:11, 25/11/2021

Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ châu Âu 2021

Sáng 25-11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) tổ chức hội nghị trực tuyến Gặp gỡ châu Âu 2021 từ điểm cầu TP. Hà Nội với các tỉnh, thành phố. Hội nghị năm nay có chủ đề: Đối tác Việt Nam - EU hậu Covid-19 và công bố Sách trắng EuroCham 2021. Tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sáng 25-11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) tổ chức hội nghị trực tuyến Gặp gỡ châu Âu 2021 từ điểm cầu TP. Hà Nội với các tỉnh, thành phố. Hội nghị năm nay có chủ đề: Đối tác Việt Nam - EU hậu Covid-19 và công bố Sách trắng EuroCham 2021. Tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao với đại diện EuroCham; công bố Sách trắng EuroCham 2021. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung đối thoại chính sách về nâng cao chất lượng và trách nhiệm đối với môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19; lắng nghe, chia sẻ các kiến nghị về thương mại, dịch vụ phát triển bền vững và phục hồi kinh tế; triển vọng phát triển của cộng đồng châu Âu tại Việt Nam hậu Covid-19; cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư của các địa phương Việt Nam…


Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng khẳng định Khánh Hòa sẽ cùng với các đối tác châu Âu tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, làm việc giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai bên. Ông cũng đề nghị Bộ Ngoại giao, ngài Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, EuroCham quan tâm hỗ trợ, giới thiệu những nhà đầu tư trong các lĩnh vực: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng; hỗ trợ gửi thông tin về thị trường châu Âu, nhu cầu các sản phẩm thủy sản, nông sản ở các nước châu Âu; hỗ trợ công tác xúc tiến, giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh tới thị trường châu Âu...


N.T