09:11, 23/11/2021

Hội nghị gặp gỡ trực tuyến giữa Hoa Kỳ với các tỉnh, thành phố phía Nam

Chiều 23-11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) tổ chức hội nghị trực tuyến gặp gỡ Hoa Kỳ giữa điểm cầu TP. Hồ Chí Minh với 20 tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Chiều 23-11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) tổ chức hội nghị trực tuyến gặp gỡ Hoa Kỳ giữa điểm cầu TP. Hồ Chí Minh với 20 tỉnh, thành phố khu vực phía nam. Hội nghị có chủ đề “Chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển khu vực kinh tế phía nam”. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, kiến nghị những giải pháp, hình thức hợp tác phù hợp để các địa phương mở cửa an toàn, xây dựng lại chuỗi cung ứng, sản xuất và phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 tại khu vực phía nam. Bên cạnh đó, hội nghị cũng góp phần kết nối hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ.

 

Ông Lê Hữu Hoàng tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Ông Lê Hữu Hoàng tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Được biết, thời gian qua, mối quan hệ, hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và các đối tác Hoa Kỳ chủ yếu trong các lĩnh vực: Xuất khẩu hàng hóa, khoa học - công nghệ, đầu tư sản xuất - kinh doanh… 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Khánh Hòa sang thị trường Hoa Kỳ đạt 102 triệu USD. UBND tỉnh và Microsoft Việt Nam đã ký bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về xây dựng TP. Nha Trang theo mô hình “thành phố thông minh”. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 dự án của nhà đầu tư Hoa Kỳ đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 0,62 triệu USD. Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa mong muốn các đối tác Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức những hội nghị, hội thảo, gặp mặt trao đổi giữa hai bên. Các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, AmCham Việt Nam quan tâm, hỗ trợ, giới thiệu một số nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm năng đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong, cũng như về các lĩnh vực: Công nghiệp công nghệ cao; cảng biển, dịch vụ logistics; công nghiệp năng lượng…


N.T