10:11, 18/11/2021

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng 18-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Tham dự buổi tiếp xúc có các ĐBQH tỉnh: Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ....

Sáng 18-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Tham dự buổi tiếp xúc có các ĐBQH tỉnh: Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Lê Xuân Thân - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Hà Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Tham dự còn có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh với điểm cầu các địa phương trong toàn tỉnh.

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh và các đại biểu Quốc hội tỉnh  tiếp xúc cử tri Khánh Hòa sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Tuấn Anh và các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Khánh Hòa sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.


Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Hữu Trí đã báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Cử tri các địa phương trong tỉnh đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội cũng như kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vừa qua. Cử tri kiến nghị các vị ĐBQH tỉnh nghiên cứu, đề xuất Quốc hội xem xét chính sách đặc thù để tạo điều kiện phát triển Khu Kinh tế Vân Phong trong giai đoạn tới; kiến nghị Chính phủ sớm cho ý kiến về quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; kiến nghị Trung ương tiếp tục có chính sách hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Trung ương tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để phòng, chống dịch Covid-19; có chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; có giải pháp kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu...


Thay mặt các vị ĐBQH tỉnh, ông Trần Tuấn Anh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Đối với những vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Ông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết, thông tin đến cử tri được biết. Ông cho biết, hiện Ban Kinh tế Trung ương đang phối hợp với tỉnh tiến hành tổng kết Kết luận 53 của Bộ Chính trị về “Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; xây dựng định hướng mới để xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới, trong đó có những vấn đề trực tiếp liên quan đến định hướng, cơ chế đặc thù để phát triển Khu Kinh tế Vân Phong...


HẢI LĂNG