09:11, 10/11/2021

Cựu chiến binh có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Sáng 10-11, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ VI, giai đoạn 2016 - 2021.

Sáng 10-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ VI, giai đoạn 2016 - 2021. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.


5 năm qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi gắn với phong trào thi đua CCB gương mẫu. Kết quả, có 226 doanh nghiệp nhỏ và vừa do CCB làm chủ đã thu hút gần 4.700 lao động, đóng góp vào ngân sách hàng năm khoảng 5%; xóa gần 500 hộ CCB nghèo; xóa 63 nhà dột nát, nhà tạm; xây dựng 62 nhà nghĩa tình đồng đội; tặng bò giống, xe máy cho CCB nghèo... Các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp gần 9.900 ngày công, tham gia làm 3.000m đường hoa, lắp đèn chiếu sáng 4,5km đường, hiến hơn 22.300m2 đất và 780 triệu đồng thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới; ủng hộ các quỹ với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng...


Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư của Nhà nước đối với các doanh nghiệp CCB; tham mưu vào các quy hoạch, chương trình và dự án kinh tế - xã hội để có kế hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch của địa phương và nhu cầu thị trường; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng chia sẻ khó khăn để cùng vượt qua tác động của đại dịch Covid-19…


Dịp này, Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.


Thành Long