01:11, 18/11/2021

Đối thoại dân chủ với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 18-11, tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 18-11, tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Khánh Hòa.

 

Thiếu tướng Trương Thiên Tô ghi nhận và giải đáp các ý kiến tại buổi đối thoại.
Thiếu tướng Trương Thiên Tô ghi nhận và giải đáp các ý kiến tại buổi đối thoại.

 

Trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, dân chủ, cởi mở, hầu hết ý kiến của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã được đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao, sát với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách, khó khăn trong công tác tuyển quân, vật chất huấn luyện, quân tư trang, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trên không gian mạng…

 

Các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại.
Các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

 

Đoàn công tác đã trực tiếp giải trình, đồng thời chỉ đạo các các cơ quan nghiệp vụ của Quân khu tập trung xem xét, giải quyết đúng chức năng nhiệm vụ của từng nghành, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

 

Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

 

Được biết, đối thoại dân chủ là một trong những nội dung quan trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong LLVT Quân khu 5, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót, góp phần xây dựng LLVT Quân khu và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo.

THẾ ANH