11:11, 15/11/2021

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Nhận định tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm còn phức tạp, khó lường, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án; đồng thời luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế.

 

Nhận định tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm còn phức tạp, khó lường, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án; đồng thời luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế.


Chuẩn bị về mọi mặt


Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Hải Đông tích cực, khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án; đồng thời tiến hành bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống”. Đơn vị luôn chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, kịp thời sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng các trang bị, phương tiện kỹ thuật để nhanh chóng xuất quân làm nhiệm vụ phòng, chống bão lũ khi có yêu cầu.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Hải Đông luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Hải Đông luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn.


Bên cạnh đó, đơn vị tích cực tham gia phối hợp với các địa phương tổ chức luyện tập phương án phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn khu vực ven biển sát với tình hình thực tế, tạo sự thống nhất và nâng cao khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống bão lũ xảy ra. Trung tá Phạm Văn Đào - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cam Hải Đông cho biết: “Bên cạnh việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn trên từng địa bàn, nhất là các địa bàn xung yếu, trọng điểm khu vực ven biển, chúng tôi thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các tổ, đội chuyên sâu về thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống xảy ra trên biển; đồng thời, duy trì nghiêm quân số, phương tiện thường trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động, kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển”.


Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cho các phòng xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các đồn, hải đội xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; duy trì quân số trực tại đơn vị, địa bàn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm bảo đảm cơ động nhanh, sẵn sàng tác chiến thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tổ chức tập huấn cho chỉ huy, cán bộ các đơn vị về tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền; tổ chức rời, cập bến cảng; tính năng kỹ thuật và thực hành lái ca nô ST450, ST660 trong tìm kiếm cứu nạn trên biển...


Các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch cho từng cấp độ ảnh hưởng, từng vùng, từng thời điểm cụ thể; tổ chức huấn luyện các nội dung: Bơi, kỹ năng, phương pháp cứu vớt người bị nạn trên biển, cách sử dụng áo phao, phao cứu sinh; trang bị chữa cháy và xử lý một số tình huống cháy; phương pháp di chuyển người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ... Đồng thời, các đồn đã thành lập các tổ công tác để sẵn sàng đến những địa bàn trọng điểm, xung yếu, vùng trũng thấp, ven biển…; phối hợp với địa phương hướng dẫn, giúp đỡ người dân, rà soát tàu thuyền, di chuyển người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm khi có mưa lớn.


Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã chủ động tạo nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm; tăng cường chằng chống nhà cửa; xây dựng phương án di chuyển người, vũ khí trang bị, vật chất ra khỏi khu vực có khả năng bị ảnh hưởng. Đồng thời, lên phương án bảo đảm an toàn cho các tổ, trạm kiểm soát khi vào mùa mưa bão; tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về địa chất ở các vị trí đóng quân, nhất là các đơn vị đứng chân ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, sụt lún... để chủ động di chuyển, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài liệu, vũ khí, trang bị.


Đặc biệt chú trọng nhiệm vụ trên biển


Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển luôn được BĐBP tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong mùa mưa bão. Vì vậy, vào mùa mưa bão, các đồn, hải đội luôn duy trì nghiêm quân số, thường xuyên rà soát nắm bắt số lượng tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển để sẵn sàng kêu gọi, hướng dẫn cơ động tránh trú; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi khi có áp thấp và bão diễn ra trên biển. Đài canh tìm kiếm cứu nạn của BĐBP tỉnh thường xuyên duy trì giữ thông tin liên lạc chặt chẽ với các tổ tàu thuyền tự quản, thuyền trưởng và chủ phương tiện để nắm tình hình trên biển. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông, đài canh liên tục phát các bản tin cảnh cáo thời tiết nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú an toàn.


Hải đội 2 là đơn vị cơ động mặt nước. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Đến nay, toàn bộ lực lượng đã được kiện toàn, phương tiện của đơn vị bảo đảm. Từng biên đội tàu, từng cán bộ, chiến sĩ được duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện giỏi đi đôi với giữ tốt, dùng bền các loại trang bị kỹ thuật, bảo đảm cơ động nhanh, sẵn sàng tác chiến thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong mọi thời tiết. Thuyền trưởng Lê Tuấn Dũng, Hải đội 2 chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển; thường xuyên bảo quản, kiểm tra, sửa chữa các trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có lệnh. Hiện nay, kíp tàu đã duy trì quân số trực 100% tại bến, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh”.


Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Với phương châm coi nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án và thường xuyên diễn tập các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Mùa mưa bão năm nay đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Do vậy, BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn một cách quyết liệt, cụ thể, vừa sát với diễn biến thời tiết vừa thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, nhằm ứng phó hiệu quả với sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19”.


NAM HUỆ