08:10, 01/10/2021

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Ngày 1-10, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm với chuỗi các hoạt động hợp tác song phương kéo dài 4 ngày tại Việt Nam.

Ngày 1-10, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm với chuỗi các hoạt động hợp tác song phương kéo dài 4 ngày tại Việt Nam.

 

Tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh tại Việt Nam trao tặng tài liệu đào tạo tiếng Anh cho đại diện Học viện Hải quân.
Tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh tại Việt Nam trao tặng tài liệu đào tạo tiếng Anh cho đại diện Học viện Hải quân.
 
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 10 năm quan hệ quốc phòng giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, chỉ hai tháng sau chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Anh tới Việt Nam. Sự hiện diện của tàu hải quân HMS Richmond nhấn mạnh cam kết của Vương quốc Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với trọng tâm là quan hệ đối tác của Vương quốc Anh với Việt Nam. Tại lễ đón, Đại tá Bea Walcot - Tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh tại Việt Nam đã trao tặng Học viện Hải quân tài liệu đào tạo tiếng Anh.
 
Tàu HMS Richmond cập Cảng Quốc tế Cam Ranh.
Tàu HMS Richmond cập Cảng Quốc tế Cam Ranh.
 
Tàu Hải quân HMS Richmond là một khinh hạm lớp 23 của Hải quân Hoàng gia Anh, được đưa vào sử dụng năm 1993. Tàu có 193 thủy thủ, dài 133m với trọng tải 4.812 tấn. Tàu HMS Richmond có thể tác chiến khắp đại dương với nhiều hoạt động, từ chống ma túy và chống cướp biển cho đến chống mua, bán người và giam giữ tội phạm. Trước đây, từng có 3 tàu Hải quân Hoàng gia Anh đã tới Việt Nam, đó là HMS Daring (năm 2013), HMS Albion (năm 2018) và HMS Enterprise (năm 2020).
 
 
Chi Giang (Sở Ngoại vụ)