10:10, 14/10/2021

Nêu cao tinh thần xung kích của thanh niên

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực. Qua đó, góp phần giáo dục, tập hợp thanh niên, thực hiện được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực. Qua đó, góp phần giáo dục, tập hợp thanh niên, thực hiện được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.


Chú trọng giáo dục, tuyên truyền


Trong công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ hội trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn với những chương trình, sân chơi thiết thực. Có thể kể đến như: Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; thi sáng tác video “Tuyên truyền viên phòng, chống dịch - hướng dẫn bầu cử”; thực hiện hơn 80 video tuyên truyền công tác  bầu cử; sinh hoạt, học tập, tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến để học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, thu hút hơn 8.600 hội viên tham gia... Trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Hội LHTN Việt Nam các cấp đã triển khai 136 đội hình thanh niên tình nguyện, vận động người dân thực hiện theo thông điệp 5K, hướng dẫn cài đặt ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch. Các mô hình đã tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng...

 

Trao quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trao quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.


Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp bộ hội triển khai tốt Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; thường xuyên đăng tải những bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách và Di chúc của Bác; tấm gương hội viên thanh niên tiêu biểu… góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, đồng thời đẩy lùi những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội...


Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ, các câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm; các câu lạc bộ, đội, nhóm theo ngành nghề sở thích... trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các cấp đã tạo nên sự đa dạng, phong phú cho công tác hội và phong trào thanh niên.


Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

 

9 tháng, các cấp bộ hội tổ chức thực hiện hơn 280 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; thu gom gần 2,5 tấn rác thải các loại; xây dựng, sửa chữa 22 điểm vui chơi dành cho thanh thiếu nhi; thực hiện 40 công trình thắp sáng đường quê... với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hơn 3.000 hội viên, thanh niên và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo anh Nam, thời gian qua, các cấp bộ hội đã nỗ lực thực hiện, hoàn thành nhiều công trình, phần việc thanh niên phù hợp với tình hình chống dịch Covid-19. Theo đó, các cấp bộ hội đã hỗ trợ gần 35.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch hơn 250 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm, 50 tấn rau, 6.000 thùng sữa, 100.000 khẩu trang y tế... với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Một số hoạt động thiết thực được duy trì xuyên suốt như: chương trình “Hạt gạo nghĩa tình”, “Triệu bữa cơm - Gửi trọn nghĩa tình”, mô hình “Shipper áo xanh”, “Túi an sinh - Sẻ chia - Giúp người quanh bạn”...


Hội LHTN các cấp còn tổ chức xây dựng, duy trì 60 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh; duy trì 14 điểm thường xuyên có hoạt động làm sạch bờ biển; thực hiện 30km tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; thường xuyên tổ chức ra quân Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, tẩy xóa điểm quảng cáo, rao vặt trái quy định... Các đơn vị đã tổ chức hơn 700 đợt ra quân vệ sinh môi trường; trồng mới hơn 35.000 cây xanh; triển khai xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông... Trong công tác an sinh xã hội, các cấp bộ hội đã tổ chức hơn 50 hoạt động tình nguyện thường xuyên; tổ chức 10 buổi khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 2.000 người dân. 9 tháng năm 2021, thanh niên toàn tỉnh đã tham gia hiến máu nhân đạo, thu được gần 4.500 đơn vị máu.


 “Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo thêm nhiều sân chơi rèn luyện bổ ích cho thanh niên. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thanh niên tình nguyện, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quê hương” - anh Nam cho biết.


V.THÀNH