10:10, 15/10/2021

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

Sáng 15-10, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2021).

Sáng 15-10, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2021).

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa, bằng khen cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa, bằng khen cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

 

Tại đây, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác giáo dục, rèn luyện thanh niên; hỗ trợ tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an sinh, xã hội... Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các cấp hội LHTN cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các mô hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích; phát huy vai trò của thanh niên trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

 

Thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát động nhiều chương trình, vận động thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào xung kích, tình nguyện phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động thanh niên sống có trách nhiệm, vươn lên làm giàu chính đáng... Trong phòng, chống dịch Covid-19, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã vận động hơn 3.500 tình nguyện viên tham gia trực chốt tại các cửa ngõ giao thông, các khu cách ly, khu phong tỏa; hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh, điều tra dịch tễ và nhập cơ sở dữ liệu để truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19; hỗ trợ công tác hậu cần; hỗ trợ phân phối dung dịch và phun khử khuẩn...

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

VĨNH THÀNH