11:10, 09/10/2021

Họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 9-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 9-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

 

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa
 
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đợt dịch thứ 4 (đến 8-10), cả nước ghi nhận khoảng 828.000 ca mắc, có 759.000 người đã khỏi bệnh (chiếm 91% ca mắc), có 20.300 ca tử vong. Số ca mắc trong cộng đồng so với tuần trước giảm 47,3%. Có 10/62 tỉnh, thành đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới; 9 tỉnh, thành không có lây nhiễm thứ phát, tỉnh Cao Bằng là địa phương chưa ghi nhận ca mắc. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vụ toàn quốc. Cả nước đã triển khai tiêm khoảng 51,4 triệu liều vắc xin, trong đó, có khoảng 23,8 triệu người (đạt 52,3%) từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm 1 liều vắc xin và 13,8 triệu người tiêm đủ 2 liều vắc xin; có 19 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 với tổng kinh phí trên 15.800 tỷ đồng; 15.759 đơn vị, doanh nghiệp với hơn 1,4 triệu công nhân lao động thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 địa điểm”. UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận hơn 20.512 tỷ đồng, đã phân bổ, hỗ trợ các tỉnh, thành phố chi mua vắc xin phòng Covid-19 hết 17.204 tỷ đồng... 
 
Tại tỉnh Khánh Hòa, đợt dịch thứ 4, toàn tỉnh ghi nhận 8.139 ca mắc; có 7.598 ca đã được điều trị khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ hơn 93%), có 88 ca tử vong. Toàn tỉnh đã triển khai tiêm hơn 1.170.903 liều vắc xin, trong đó, có 892.590 người đã được tiêm 1 liều vắc xin (chiếm 94,3% người từ 18 tuổi trở lên), 325.599 người tiêm đủ 2 mũi vắc xin (chiếm gần 34,4%); đón 203 người các tỉnh phía Nam về Khánh Hòa. Toàn tỉnh đã hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cho 107.432 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với tổng kinh phí hơn 208 tỷ đồng; Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận hơn 22,3 tỷ đồng, đã trích hơn 17 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ…
 
Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong công tác phòng, chống và kiểm soát được dịch. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp phòng dịch theo hướng cách ly diện hẹp, xét nghiệm thần tốc hiệu quả, điều trị từ xa, từ sớm; phối hợp với nhau thực hiện tốt việc đưa đón người các tỉnh, thành về địa phương, đảm bảo an toàn trong chống dịch. Đẩy mạnh chiến lược ngoại giao vắc xin và tăng độ bao phủ tiêm vắc xin cho người dân; thúc đẩy sản xuất vắc xin trong nước. Khôi phục sản xuất an toàn và an toàn sản xuất trên tinh thần nêu cao trách nhiệm, chủ động. Thống nhất trên toàn quốc về các quy định mở lại giao thông vận tải ở các tuyến hàng không, đường thủy, đường bộ nhưng phải thận trọng và tuyệt đối không có giấy phép con. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phòng, chống dịch. Đảm bảo an sinh xã hội, không bỏ sót đối tượng. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan truyền thông phải chủ động trong công tác tuyên truyền trên tinh thần phản ánh đúng, trung thực, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc. Xem xét lộ trình mở cửa cho học sinh đi học lại. Bộ Y tế phải sớm sơ kết, đánh giá lại công tác phòng, chống dịch ở đợt dịch thứ 4, có khen thưởng những đơn vị, địa phương làm tốt…
 
C.Đan