02:10, 23/10/2021

Đại hội Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư tỉnh lần thứ II

Nhiệm kỳ 2021-2026, hội phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ; tiếp tục tham gia tố tụng, trợ giúp pháp lý miễn phí cho phụ nữ nghèo...

Ngày 23-10, Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư tỉnh có 23 hội viên, tăng 14 hội viên so với khi thành lập (tháng 3-2015). Nhiệm kỳ 2016-2021, hội đã tích cực tham gia các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội và từ thiện xã hội, góp phần vào thành tích chung của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh. Hội đã phối hợp tổ chức hơn 20 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho trên 2.000 hội viên, phụ nữ trong tỉnh; tham gia tố tụng nhiều vụ án; phối hợp tặng quà cho các đối tượng trong khu cách ly, khu phong tỏa, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19...

 

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt.

 

Nhiệm kỳ 2021-2026, hội phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ; tiếp tục tham gia tố tụng, trợ giúp pháp lý miễn phí cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn liên quan đến pháp luật và trẻ em bị xâm hại; đến cuối nhiệm kỳ phát triển thêm ít nhất 10 hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 thành viên. Luật sư Lục Thị Thụy tiếp tục làm Chủ tịch hội.

N.V