11:10, 10/10/2021

Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh lần thứ IX

Hội Chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh vừa tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa, giúp đỡ đối tượng yếu thế, người tàn tật… 5 năm, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của hội đạt hơn 23 tỷ đồng. 

Hội Chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh vừa tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa, giúp đỡ đối tượng yếu thế, người tàn tật… 5 năm, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của hội đạt hơn 23 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hội đã giúp đỡ 78 địa chỉ với số tiền gần 105 triệu đồng.


Nhiệm kỳ 2021-2026, hội phấn đấu vận động các tình nguyện viên mỗi năm hiến 1.000 đơn vị máu; thực hiện hoạt động nhân đạo hàng năm đạt 3 tỷ đồng; xây dựng quỹ hội cấp cơ sở bình quân đạt 10 triệu đồng, cấp huyện đạt 50 triệu đồng.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 người; ông Trần Bộ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.


Dịp này, UBND huyện Vạn Ninh đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc.


HOÀI DUY