09:10, 26/10/2021

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại Diên Khánh và xã Sông Cầu (Khánh Vĩnh)

Ngày 26-10, đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Huyện ủy Cam Lâm cùng đại biểu HĐND huyện Diên Khánh tiếp xúc cử tri các xã: Diên Xuân, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Đồng.

. Ngày 26-10, đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Huyện ủy Cam Lâm cùng đại biểu HĐND huyện Diên Khánh tiếp xúc cử tri các xã: Diên Xuân, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Đồng.


Các đại biểu đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh khóa VII; dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4; tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021; một số nhiệm vụ, giải pháp cuối năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm năm 2022; việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; các báo cáo trả lời kiến nghị cử tri…


Cử tri các xã kiến nghị tỉnh bổ sung đối tượng hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Tài xế, người làm thuê cho sản xuất nông nghiệp; kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét khoanh nợ, giảm lãi, cơ cấu nợ để tạo điều kiện cho người dân tái sản xuất nông nghiệp…


Theo kế hoạch, ngày 27-10, các đại biểu sẽ tiếp xúc cử tri các xã: Diên Phước, Diên Tân, Diên Lạc, Diên Hòa, Diên Sơn, Diên Điền.


. Sáng 26-10, các ông: Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh; Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng 2 tổ đại biểu HĐND huyện Khánh Vĩnh tiếp xúc cử tri xã Sông Cầu.


Cử tri xã Sông Cầu mong muốn Dự án Cụm Công nghiệp Sông Cầu sớm đi vào hoạt động để người dân địa phương có cơ hội việc làm; phản ánh Dự án khu giết mổ gia súc trên địa bàn xã có kế hoạch nhưng chưa triển khai, trường mầm non trên địa bàn xã không được bố trí cấp dưỡng gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Cử tri phản ánh khu đất Ba Gò còn 22ha đang bỏ trống lãng phí và kiến nghị tỉnh, huyện có kế hoạch kêu gọi đầu tư để tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân; kiến nghị đầu tư đường điện vào khu Mỏ Cày để tạo điều kiện cho người dân sản xuất; quan tâm, đào tạo công chức cấp xã đủ chuẩn.


H.DUNG - LÊ TUYẾT