09:10, 28/10/2021

16 báo cáo viên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

Ngày 28-10, Tỉnh ủy Khánh Hòa khai mạc hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

 

Ngày 28-10, Tỉnh ủy Khánh Hòa khai mạc hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho các báo cáo viên tham gia hội thi.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho các báo cáo viên tham gia hội thi.


Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 có sự tham gia của 16 báo cáo viên đến từ 15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-10 với nội dung: Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội thi, các báo cáo viên tham gia 3 phần thi: Soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.  


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Hội thi cũng giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


XUÂN THÀNH