05:09, 20/09/2021

Trao 425 phần quà cho thiếu nhi ở thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh

Ngày 20-9, Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh và Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hành trình "Trung thu ấm áp - Trao gửi yêu thương", trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại các xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa), Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) và Cơ sở Bảo trợ xã hội Vạn Phước (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh).

Ngày 20-9, Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh và Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hành trình “Trung thu ấm áp - Trao gửi yêu thương”, trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại các xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa), Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) và Cơ sở Bảo trợ xã hội Vạn Phước (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh). Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự và tặng quà cho các cháu thiếu nhi.
 
 
Ông Trần Mạnh Dũng và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao học bổng và quà cho các em thiếu nhi xã Ninh Vân.
Ông Trần Mạnh Dũng và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao học bổng và quà cho các em thiếu nhi xã Ninh Vân.
 
Tại xã Ninh Vân, các đơn vị đã trao 250 phần quà Trung thu, trị giá 200.000 đồng/phần cho các em thiếu nhi địa phương; 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn được nhận mỗi em 1 suất học bổng trị giá 500.000 đồng và 1 phần quà gồm cặp sách và các dụng cụ học tập. Đoàn cũng đã trao 200 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi xã Vạn Thạnh; 25 phần quà Trung thu cho các em nhỏ ở Cơ sở Bảo trợ xã hội Vạn Phước; mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.
 
 
Ông Trần Mạnh Dũng trao quà cho các em thiếu nhi xã Vạn Thạnh.
Ông Trần Mạnh Dũng trao quà cho các em thiếu nhi xã Vạn Thạnh.

 

Ông Trần Mạnh Dũng và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao quà cho các em thiếu nhi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Vạn Phước.
Ông Trần Mạnh Dũng và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao quà cho các em thiếu nhi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Vạn Phước.

 

Phát biểu tại những nơi đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2021, ông Trần Mạnh Dũng chia sẻ những khó khăn với các địa phương, đơn vị trong chăm lo cho các em thiếu nhi, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Đồng thời, ông cho biết toàn tỉnh đang nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 để sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới, tạo điều kiện tốt nhất để các em được đến trường, vui chơi; được chăm sóc đầy đủ…
 
HẢI LĂNG