11:09, 06/09/2021

Tiếp tục khen thưởng 60 tập thể xuất sắc xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 6-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19" tỉnh về tiếp tục khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Sáng 6-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19” tỉnh về tiếp tục khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Tham dự còn có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất, đợt này, sẽ tiếp tục tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 60 tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”, gồm: 17 thôn, tổ dân phố thuộc huyện Khánh Sơn; 2 thôn, tổ dân phố ở TP. Cam Ranh; 27 thôn, tổ dân phố ở thị xã Ninh Hòa và 14 thôn, tổ dân phố ở huyện Diên Khánh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để kịp thời khen thưởng các tập thể xuất sắc; có thể phối hợp tổ chức kiểm tra về công tác cứu trợ và hoạt động của các tổ tự quản. Ngoài ra, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn làm hồ sơ khen thưởng đột xuất cho 5 đơn vị thuộc Tỉnh đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào trên…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, tính đến ngày 4-9, toàn tỉnh có 593 thôn, tổ dân phố vùng bình thường mới (vùng xanh), 126 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ (vùng vàng), 69 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao (vùng cam) và 180 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Toàn tỉnh đã thành lập được 878 tổ tự quản/968 thôn, tổ dân phố (không tính thôn, tổ dân phố thuộc huyện Trường Sa). 100% thôn, tổ dân phố "vùng xanh" đều có tổ tự quản.

 

N.V