08:09, 13/09/2021

Phát biểu của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

Hôm nay, trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022. 

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN TẤN TUÂN - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022
 
Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!
 
Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh!
 
Kính thưa quý vị đại biểu!
 
Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến!
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
 
Hôm nay, trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022. Đây là Lễ Khai giảng trong bối cảnh rất đặc biệt khác với mọi năm, được tổ chức chung cho toàn ngành giáo dục và được truyền hình trực tiếp từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến tất cả các Nhà trường, cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi thân ái gửi đến toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thế hệ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức ngành giáo dục cùng các em học sinh lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc buổi Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022 thành công tốt đẹp.
 
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến!
 
Năm học 2020-2021 đã khép lại trong ký ức của mỗi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh với bao khó khăn, vất vả nhưng cũng rất đỗi tự hào với những kết quả mà ngành Giáo dục đã đạt được. Năm học vừa qua, toàn ngành Giáo dục của tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nhiệm tốt vụ kép: vừa tích cực thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học với những kết quả đáng ghi nhận: Kết quả tốt nghiệp THPT của Khánh Hòa đạt 96.89%; Thi học sinh giỏi quốc gia đạt 20 giải; Thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đạt 2 giải; Thi Olympic 30/4 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 41 huy chương; 2 giải thủ khoa và á khoa trong kỳ thi Tuyển sinh vào Đại học...
 
Những kết quả đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà dịch bệnh Covid-19, các quy định về giãn cách xã hội, cách ly y tế ảnh hưởng, tác động rất lớn đến việc đảm bảo chất lượng dạy và học của các nhà trường, cơ sở giáo dục; là minh chứng rõ nét, cho sự cố gắng, sáng tạo, đổi mới trong phương thức dạy và học của đội ngũ các thầy cô giáo, sự cố gắng của các em học sinh và sự ủng hộ nhiệt tình, tích cực của các bậc phụ huynh, cha, mẹ học sinh và nhân dân tỉnh nhà với nhà trường góp phần động viên con em trong qua trình phải học tập tại nhà…; thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận và trân trọng biểu dương những thành tích mà thầy và trò tỉnh ta đã đạt được trong năm học vừa qua...
 
Kính thưa Quý đại biểu! quý thầy giáo, cô giáo và các em học sinh yêu quý!
 
Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 2227/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Quyết định 2559/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII về Chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp tiếp tục là một khó khăn, thử thách rất lớn đối với ngành Giáo dục và Đào tạo; để triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép nêu trên; tôi đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa: Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; nghiên cứu đề ra những giải pháp tích cực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của mỗi địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, hạn chế tồn tại; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh trong bối cảnh hiện nay; toàn ngành giáo dục đoàn kết, quyết tâm để khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.  
 
Kính thưa thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến!
 
Tôi thấu hiểu và chia sẻ với tất cả những khó khăn, vất vả của quý thầy giáo, cô giáo trong quá trình dạy học. Việc giảng, dạy trong điều kiện bình thường đã là một quá trình rất vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm, nay dịch bệnh tác động tiêu cực làm các khó khăn, vất vả nhân lên nhiều lần, việc truyền cảm hứng và động viên học sinh học tập qua môi trường trực tuyến là không đơn giản. Tôi xin được trích lời của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” để thay cho lời động viên đối với toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thế hệ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức ngành giáo dục để cùng tỉnh vượt qua những khó khăn này trong năm học mới.
 
Đối với các cháu học sinh, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường hoặc chuyển đến trường mới, cấp học mới, gặp gỡ bạn bè mới chắc chắn rằng các cháu sẽ đan xen nhiều cảm giác, vừa bỡ ngỡ, vừa lo lắng; một số cháu học sinh lớn hơn vẫn đang điều chỉnh để quen với việc trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè; một số cháu sẽ có cảm giác phấn chấn khi bước vào năm học cuối của cấp 3 và còn chỉ một năm nữa thôi là tốt nghiệp…; đây đều là kỷ niệm rất đẹp của thời học sinh. Trải qua các bỡ ngỡ ban đầu, chú mong muốn trong năm học mới, các cháu cố gắng vượt qua các khó khăn về điều kiện học tập, tập trung làm tròn nhiệm vụ học tập của mình, chú ý lắng nghe lời thầy cô giáo, tiếp thu lời khuyên của cha mẹ, ông bà… để sự cống hiến, cố gắng, hi sinh của thầy cô giáo, của bố mẹ, ông bà đối với các cháu trở nên có ý nghĩa. Điều này còn có ý nghĩa quan trọng hơn khi các cháu là người chủ tương lai của nước nhà như lời Bác Hồ đã dạy; ngoài ra, chú tin rằng, mọi mơ ước lớn lao trong tương lai của các cháu muốn thành hiện thực đều phải xuất phát từ việc học hỏi của ngày hôm nay.
 
Kính thưa Quý đại biểu! quý thầy giáo, cô giáo và các em học sinh yêu quý!
 
Năm học 2021 - 2022 bắt đầu với nhiều thuận lợi và cơ hội mới, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức không chỉ đối với các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh; đó còn là khó khăn đối với mỗi gia đình và toàn xã hội nói chung. Tôi luôn tin tưởng rằng dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, của HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự cống hiến, tận tâm, vượt khó của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng, góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh kính chúc quý vị đại biểu, đặc biệt là quý thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an và cùng tỉnh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại trạng thái bình thường. 
 
CHÚC MỪNG NĂM HỌC MỚI VỚI NHIỀU THẮNG LỢI MỚI
 
Xin trân trọng cảm ơn./.