10:09, 16/09/2021

Sẽ chi hỗ trợ 1.200 túi an sinh cho người dân khó khăn

Chiều 16-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Chiều 16-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Tấn Tuân giao Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh chi hỗ trợ 1.200 túi an sinh với tổng trị giá 420 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vạn Ninh (500 túi), TP. Cam Ranh (500 túi) và huyện Diên Khánh (200 túi). Đồng thời, chi hỗ trợ cho một số đối tượng tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trung tâm rà soát, đề xuất phương án hỗ trợ cho một số đơn vị tuyến đầu như: bệnh viện, công an, quân sự, biên phòng… Các thành viên trung tâm tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, hàng hóa cho công tác cứu trợ của tỉnh.


Tính đến ngày 15-9, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận hơn 16,81 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu khác. Từ số tiền và hàng tiếp nhận, trung tâm đã chi gần 15,45 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ; phân bổ hơn 414 tấn gạo cùng tất cả trang thiết bị y tế, hàng hóa tiếp nhận cho người dân và các đơn vị liên quan.

 


C.VÂN