02:09, 16/09/2021

Hội nghị trực tuyến Đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều 15-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.

Chiều 15-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa

 

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ sản xuất, đời sống hiện nay; vì vậy, đóng góp của các nhà khoa học trong công tác phòng, chống dịch phải thật cụ thể, khoa học, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chính phủ trân trọng công sức của các nhà khoa học đã đóng góp cho nền khoa học và công nghệ nước nhà. Thủ tướng đề nghị, các nhà khoa học cần tập trung giải quyết các vấn đề lớn như: Biến đổi khí hậu, môi trường, dịch bệnh, già hóa dân số; phát triển kinh tế số, xã hội số… Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ về thể chế, chiến lược, giải pháp trên cơ sở tổ chức các diễn đàn hiến kế cho Nhà nước.

 
V.L