07:08, 01/08/2021

Vùng 4 Hải quân giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến

Chiều 1-8, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng của Vùng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 (đặt tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị.

Chiều 1-8, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng của Vùng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 (đặt tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị.

 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng, đợt này Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều động lực lượng gồm 9 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng thuộc Đội Điều trị 486 của Vùng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4. Đây là lực lượng đã được đào tạo cơ bản, có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19.

 

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu giao nhiệm vụ.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân yêu cầu: Các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng cần xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân là nhiệm vụ cao cả trong thời bình của mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nói chung, đội ngũ quân y Vùng nói riêng. Từ đó cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, không quản khó khăn, gian khổ, không ngại hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trước đó từ đầu tháng 7 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đã nhiều lần phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Ninh Hòa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành phun khử khuẩn hàng trăm kg hóa chất trên diện rộng ở TP. Nha Trang và thị xã Ninh Hòa nhằm kịp thời hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

THẾ ANH