10:08, 11/08/2021

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn

Chiều 11-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. 

Chiều 11-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Cùng chủ trì phiên họp có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam (từ điểm cầu TP. Hồ Chí Minh). Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, trong lúc này, phải tập trung ưu tiên số 1 cho chống dịch, chống dịch thành công thì mới có thể phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, trong lúc này, phải tập trung ưu tiên số 1 cho chống dịch, chống dịch thành công thì mới có thể phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


7 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số CPI bình quân tăng 1,64%; thu ngân sách nhà nước đạt 68%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9%. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã nhận được sự tham gia tích cực của nhiều cấp, nhiều ngành, các lực lượng xã hội. Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, cả nước đã hỗ trợ hơn 5,7 nghìn tỷ đồng cho 12,1 triệu lao động và gần 376.000 người sử dụng lao động...


Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, tình hình dịch bệnh ở Khánh Hòa đang dần được kiểm soát. Trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 thôn, tổ dân phố, hiện nay giữ được 288 “vùng xanh”. Tỉnh đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” để mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”… Bên cạnh nguồn vắc xin được Trung ương phân bổ, tỉnh đã chủ động đặt thêm 500.000 liều vắc xin Nanocovax. Đồng chí đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế sớm phân bổ vắc xin cho tỉnh, quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của địa phương.


Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường những biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch tiêm vắc xin cho nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, vắc xin vẫn khan hiếm nên ý thức phòng dịch của người dân vẫn là quan trọng nhất.


Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sẵn sàng phục hồi sản xuất kinh doanh khi có điều kiện, cơ hội; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế, khơi thông nguồn lực cho phát triển, kiểm soát lạm phát, giá cả, bảo đảm cung ứng, phân phối, lưu thông hàng hóa…


THÀNH NGUYỄN