10:08, 29/08/2021

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Chỉ thị yêu cầu, việc tổ chức các phong trào thi đua cần thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong đó, tập trung vào một số nội dung: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là thúc đẩy phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và đẩy mạnh thực hiện 3 vùng động lực phát triển, 4 chương trình kinh tế - xã hội; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung vào công tác giảm nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi…


Cùng với tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động thi đua theo đợt, chuyên đề, cao điểm, nước rút; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng…


Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua tham gia phòng, chống dịch; tập trung thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”.


N.V