10:08, 30/08/2021

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Chiều 30-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Chiều 30-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.


Kịp thời cứu trợ người dân


Sau 1 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã huy động được 180 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm, phương tiện, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, trung tâm đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 12,29 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác, gồm: Gần 405,15 tấn gạo; gần 138 tấn rau, củ, trái cây; 453.500 quả trứng; 2.471 thùng nhu yếu phẩm các loại; 1.000kg thịt heo, gà; 500kg tép; 2.040 váng sữa; 50.000 hộp sữa; 2 xe cứu thương, 5.000 khẩu trang; 1.100 suất quà; 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 26 máy thở, 2.000 thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2...

 

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa trao ủng hộ công tác  phòng, chống dịch của tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa trao ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.


Từ số tiền và hàng tiếp nhận nói trên, trung tâm đã phân bổ cho Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời triển khai hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tổ tự quản “vùng xanh”, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, già làng, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, lao động tự do, hộ thuê nhà trọ, sinh viên, cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm tôn giáo, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, các bếp ăn khu cách ly tập trung... với tổng số tiền hơn 9,62 tỷ đồng và toàn bộ gạo, hàng hóa tiếp nhận.


Tại một xóm trọ ở xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, phần lớn những người thuê nhà ở đây làm nghề xe thồ, thợ may, thợ làm tóc… Gần 2 tháng nay, khi dịch bệnh bùng phát, họ phải nghỉ việc, không còn thu nhập nên cuộc sống hết sức khó khăn. Vừa qua, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã kịp thời hỗ trợ họ những phần quà gồm: gạo, mì, trứng, rau, củ, quả… để vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hiền - làm nghề thợ may xúc động: “Nhận được gạo và nhu yếu phẩm của trung tâm hỗ trợ, tôi mừng lắm, phần nào giảm bớt nỗi lo cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội”. Già làng Mang Cam - thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh chia sẻ: “Nhận được quà, không chỉ tôi mà hầu hết những người dân được nhận quà đều mừng lắm. Số gạo và nhu yếu phẩm này giúp nhiều gia đình khó khăn ấm bụng”.


Không bỏ sót đối tượng khó khăn


Theo ông Trần Ngọc Thanh, sau 1 tháng thành lập Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, Ban cứu trợ cấp huyện và cấp xã, tổ cứu trợ khu dân cư, việc thực hiện công tác cứu trợ đã đảm bảo thống nhất, thông suốt, đến đúng đối tượng. Để không bỏ sót đối tượng cần được cứu trợ, bên cạnh hoạt động vận động, tiếp nhận và phân bổ, trung tâm còn có một đội ngũ tuyên truyền nắm thông tin phản ánh cần giúp đỡ của người dân thông qua các trang mạng xã hội, báo chí. Từ các thông tin phản ánh, trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ nhiều hộ dân gặp khó khăn, nhất là hộ dân tại các khu nhà trọ. Nhu cầu cứu trợ người dân gặp khó khăn sắp tới sẽ rất lớn, trung tâm rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các thành viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thống nhất giao Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh chi hỗ trợ cho một số cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế và làm nhiệm vụ quản lý các đối tượng nghiện ma túy. Các thành viên trong trung tâm tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, mạnh thường quân tham gia đồng hành, ủng hộ cho công tác cứu trợ của tỉnh; tổ chức họp trực tuyến với các ban, tổ cứu trợ các địa phương để tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác cứu trợ, từ đó có phương án khắc phục phù hợp… Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị mặt trận, hội, đoàn thể các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống của từng hộ dân để kịp thời tham mưu các ban, tổ cứu trợ hỗ trợ kịp thời, kiên quyết không để người dân thiếu đói…

 

Dịp này, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh tiếp nhận 10 tấn gạo do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa và Khách sạn Galina (TP. Nha Trang) ủng hộ; 5 máy thở do Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa ủng hộ.

________________________________________


Mọi sự ủng hộ cho Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh gửi về UBMTTQ Việt Nam tỉnh (số 2 đường Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang); Tỉnh đoàn (số 6 đường Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang) hoặc Hội Chữ thâp đỏ tỉnh (số 34 đường Yersin TP. Nha Trang). Số điện thoại tiếp nhận: 0913.483.009.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ liên hệ đến đường dây nóng của Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh: 0868.174.040 hoặc liên hệ đến Ban Cứu trợ Covid-19 các huyện, thị, thành phố, gồm: Nha Trang 0906.439.072; Cam Ranh 0345.845.819; Ninh Hòa 0795.759.955; Vạn Ninh 0988.248.727; Diên Khánh 0918.221.719; Cam Lâm 0972.330.971; Khánh Sơn 0852.224.488; Khánh Vĩnh 0983.865.860.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẨM VÂN