11:08, 29/08/2021

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Thời gian qua, Cấp ủy - Ban Chỉ huy Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền tuyến biển của tỉnh.

 

Thời gian qua, Cấp ủy - Ban Chỉ huy Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền tuyến biển của tỉnh.


Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu


Chúng tôi đến thăm Hải đội 2 khi đơn vị đang tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ an toàn trong dịp lễ Quốc khánh 2-9. Sau hồi kẻng báo động khẩn cấp từ trực ban chỉ huy, các cán bộ, chiến sĩ trong những bộ quân phục gọn gàng, cùng các loại vũ khí được trang bị cho từng cá nhân nhanh chóng cơ động đến vị trí tập trung. Công tác kiểm tra, phổ biến mệnh lệnh chỉ diễn ra trong chốc lát, từng cá nhân, tổ chiến thuật nhanh chóng phát triển chiến đấu, tiếp cận các vị trí theo nhiệm vụ được phân công...

 

Cán bộ, chiến sĩ luyện tập các phương án chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ luyện tập các phương án chiến đấu.


Thiếu tá Bùi Ngọc Tú - Phó Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, tổ chức luyện tập nhiều lần các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, cũng như các tình huống xảy ra trên biển. Qua những buổi huấn luyện, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc phương án chiến đấu, chiến thuật; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị.


Trong huấn luyện, đơn vị luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện tập trung cuốn chiếu theo tiến trình biểu; coi trọng huấn luyện thực hành trên tàu, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Đơn vị thường xuyên duy trì công tác huấn luyện điều lệnh, võ thuật, rèn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị và phương tiện được biên chế cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ công tác trên các tàu, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.


Cùng với thực hiện tốt chế độ huấn luyện, đơn vị thường xuyên duy trì và làm tốt công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Đặc biệt, hải đội luôn duy trì tốt hệ số an toàn kỹ thuật đối với trang thiết bị cho các tàu, bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, sẵn sàng cơ động nhanh khi có lệnh ra khơi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Thông qua hoạt động hàng ngày, Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã nghiên cứu, bố trí đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đảm bảo sử dụng thành thạo, hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện được biên chế. Từ đó, trình độ, chất lượng được nâng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống   

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 5.505 lượt phương tiện với 19.096 lượt thuyền viên. Qua đó, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 45 vụ với 45 đối tượng, 74 phương tiện, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 92 triệu đồng. Đài canh tìm kiếm cứu nạn của đơn vị trực 24/24 giờ, đã phát 212 tin báo bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm, tiếp nhận 6 lượt thông tin tàu cá của ngư dân bị sự cố, hỏng hóc để báo cáo kịp thời lên cấp trên phục vụ cho các đơn vị đi làm nhiệm vụ; liên lạc 293 lượt phương tiện với 2.085 lượt lao động về bờ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, thời gian qua, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo đảm thông tin đồng bộ, thông suốt, sẵn sàng cơ động, xử lý có hiệu quả các tình huống. Hải đội thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát ở những vùng trọng điểm để chủ động phát hiện, xử lý các phương tiện khai thác tài nguyên, khoáng sản, thủy sản trái phép; tuyên truyền, vận động để ngư dân làm ăn trên biển nắm bắt tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ chủ quyền vùng biển. Nhờ vậy, khi phát hiện những phương tiện có biểu hiện nghi vấn, ngư dân đã cung cấp nhiều nguồn tin cho đơn vị và các lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, đơn vị đã bố trí 3 phương tiện thủy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đồn biên phòng thực hiện tuần tra kiểm soát người, phương tiện kết hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, chống xuất, nhập cảnh trái phép trên vùng biển vịnh Cam Ranh, vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong bảo đảm an toàn, đúng quy trình trong tác phòng, chống dịch Covid-19.  


Thiếu tá Nguyễn Khánh Hà - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: “Thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với huấn luyện nghiệp vụ, chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền tuyến biển của tỉnh. Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, Cấp ủy - Ban Chỉ huy đơn vị đã xây dựng nội dung, kế hoạch phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, nâng cao khả năng cơ động, xử lý các tình huống, tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết”.


HUỆ NAM