12:07, 24/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Vạn Ninh

Sáng 24-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Tham dự buổi kiểm tra có ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

 

Sáng 24-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Cùng đi có ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc với lãnh đạo huyện Vạn Ninh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc với lãnh đạo huyện Vạn Ninh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Tính đến sáng 24-7, trên địa bàn huyện Vạn Ninh ghi nhận 31 ca mắc Covid-19; hơn 210 F1 được cách ly tập trung, hơn 1.260 F2 và hơn 2.450 F3 cách ly tại nhà theo quy định. Huyện đã thực hiện test nhanh hơn 93.100 người và xét nghiệm PCR hơn 16.300 mẫu. Thực hiện phong tỏa 5 khu dân cư có liên quan đến ca F0. Từ ngày 9-7, huyện áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đến nay, huyên đã thực hiện tiêm vắc xin cho hơn 1.880 người. Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh đã và đang tiếp nhận cách ly 94 trường hợp. Duy trì hoạt động 3 chốt liên ngành kiểm soát dịch ở phía Bắc. Thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, địa phương đã bố trí lực lượng tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý 174 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 339 triệu đồng, trong đó 122 trường hợp không đeo khẩu trang, 52 trường hợp ra ngoài không thật sự cần thiết. Kiểm soát chặt chẽ những người đã test nhanh hoặc xét nghiệm PCR âm tính, rồi chủ quan đi lại nhiều nơi.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra hoạt động buôn bán tại chợ Vạn Thắng.
Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra hoạt động buôn bán tại chợ Vạn Thắng.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi hoạt động mua bán của người dân.
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi hoạt động mua bán của người dân.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các tiểu thương khi buôn bán phải thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các tiểu thương khi buôn bán phải thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch Covid-19.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân hỏi thăm hoạt động mua bán và phòng chống dịch của tiêu thương xã Vạn Thắng.
Ông Nguyễn Tấn Tuân hỏi thăm hoạt động mua bán và phòng chống dịch của tiểu thương xã Vạn Thắng.

 

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vạn Ninh, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, huyện cần tính toán kỹ lưỡng về phương án cụ thể về việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Nghiên cứu tổ chức bán hàng lưu động. Đóng các chợ truyền thống lâu nay để thực hiện khử khuẩn, đồng thời lựa chọn những khu đất trống có diện tích lớn hoặc sân vận động, sân bóng đá để bố trí chia thành các ô đảm bảo khoảng cách cho các hộ bán hàng thiết yếu và chỉ bán trong vòng từ 2 đến 4 giờ đồng hồ rồi đóng cửa. Việc truy vết phải thần tốc hơn nữa, lấy mẫu toàn bộ người dân ở khu vực phong tỏa, nghi ngờ có ca nhiễm. Phân rõ trách nhiệm từng khâu, phần việc cho các thành viên để bám sát chỉ đạo nhanh, hiệu quả. Hình thành các trung tâm cứu trợ nhân đạo. Quan tâm hỗ trợ cho những người yếu thế.

 

Ông Hồ Văn Mừng và Nguyễn Tấn Tuân động viên, nhắc nhở lực lượng kiểm soát phòng chống dịch tại chợ xã Vạn Thắng.
Ông  Nguyễn Tấn Tuân và ông Hồ Văn Mừng động viên, nhắc nhở lực lượng kiểm soát phòng chống dịch tại chợ xã Vạn Thắng.

 

Người dân vào chợ xã Vạn Thắng mua hàng hóa được đo thân nhiệt,khai báo y tế.
Đo thân nhiệt người dân trước khi vào chợ.

 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Vạn Ninh huy động tất cả các lực lượng để giúp dân trong lúc khó khăn. Các công trình xây dựng nhỏ lẻ phải dừng hoạt động, còn các cơ sở sản xuất phải thực hiện nghiêm 3 tại chỗ, nếu không đảm bảo thì cho dừng hoạt động. Việc tiêm vắc xin tới đây phải thực hiện theo đúng đối tượng được ưu tiên, công khai, minh bạch, ưu tiên cho nhóm đối tượng tuyến đầu chống dịch. Trong ngày 24 và 25-7 phải có các phương án triển khai những chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

 

Ông Hồ Văn Mừng yêu cầu huyện Vạn Ninh kiểm soát chặt chẽ người địa phương đi từ các tỉnh khác về. Huyện cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch. Quán triệt lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phải đúng quy định tránh xảy ra sự việc như vụ “bánh mì” ở Nha Trang. Tăng cường trang thiết bị cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo sức khỏe, tránh mắc Covid-19. Việc tổ chức đi chợ cho bà con phải được điều phối, khoảng cách, tránh tập trung đông người. Bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ lượng người vô, ra ở những xã chưa phát sinh dịch bệnh, nhằm tránh dịch lây lan đến các xã này…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác khai báo y tế của người dân khi vào chợ xã Vạn Lương.
Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác khai báo y tế của người dân khi vào chợ xã Vạn Lương.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thị sát,kiểm tra hoạt động mua bán, phòng chống dịch tại chợ Vạn Lương.
Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra hoạt động mua bán, phòng chống dịch tại chợ Vạn Lương.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi hoạt động mua bán của tiểu thương chợ Vạn Lương.
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi hoạt động mua bán của tiểu thương chợ Vạn Lương.

 

Ngay sau đó, ông Nguyễn Tấn Tuân và Hồ Văn Mừng đã trực tiếp đi kiểm tra hoạt động buôn bán, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ xã Vạn Thắng và xã Vạn Lương. Tại các chợ, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát người ra vào mua bán theo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ 5K. Ông Nguyễn Tấn Tuân đã thăm hỏi việc mua, bán của các tiểu thương và đề nghị bà con phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, người thân và cộng đồng xã hội…

 

VĂN GIANG