11:06, 21/06/2021

Trung đoàn Bộ binh 974: Hoàn thành rèn luyện chiến sĩ mới

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 với kết quả cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 với kết quả cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối.


Hoàn thành tốt về mọi mặt


Sau 3 tháng ở quân trường, 271 chiến sĩ mới được huấn luyện tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Trung đoàn Bộ binh 974 đã vinh dự tuyên thệ dưới Quân kỳ quyết thắng, với ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ tại đơn vị mới. Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Bá Lưu chia sẻ: “Thời gian đầu, khi chưa quen với môi trường mới, tôi thường xuyên được cán bộ, chỉ huy và các chiến sĩ đi trước quan tâm, động viên nên nhanh chóng hòa nhập, vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao trong thời gian huấn luyện”.

 

Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới Quân kỳ quyết thắng.

Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới Quân kỳ quyết thắng.


Theo Thiếu tá Trần Thiện Tú - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 974, khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay gặp không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song được sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cùng sự cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, toàn trung đoàn đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Theo đó, 100% chiến sĩ mới hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quy định. Từng chiến sĩ mới đã thuần thục động tác kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh và có sự trưởng thành rõ rệt về mọi mặt; thể hiện ý chí quyết tâm cao sẵn sàng về các đơn vị mới nhận nhiệm vụ để tiếp tục học tập, công tác, rèn luyện. Kết quả 11 nội dung kiểm tra, đơn vị đều đạt khá và giỏi.


Huấn luyện chu đáo, rèn luyện nghiêm túc


Để đạt được kết quả trên, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đi sâu hướng dẫn phương pháp huấn luyện, thực hành huấn luyện và hướng dẫn luyện tập cho khung huấn luyện chiến sĩ mới; chuẩn bị đầy đủ giáo án, bổ sung nâng cấp mô hình, học cụ đảm bảo đúng, đủ số lượng, chủng loại bảo đảm các yếu tố theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, từ nơi ăn ở, cơ sở vật chất đến quân tư trang cá nhân cho từng chiến sĩ.


Trong quá trình huấn luyện, đơn vị thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với yêu cầu nhiệm vụ; huấn luyện đi đôi với rèn luyện, huấn luyện các nội dung cơ bản theo thứ tự từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từng bước thuần thục và vững chắc. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa huấn luyện quân sự với giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa quân sự và pháp luật; vận dụng nhiều biện pháp sáng tạo trong những hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện và kiểm tra đánh giá kết quả bảo đảm thực chất, khách quan. Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm, duy trì nghiêm nề nếp, chế độ huấn luyện, tận dụng tối đa thời gian, kể cả ngoài giờ để huấn luyện, ôn luyện, chỉnh sửa kịp thời sai sót của từng chiến sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục với tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với môi trường quân đội.


Thiếu tá Trần Thiện Tú cho biết: “Chúng tôi luôn xác định huấn luyện chiến sĩ mới là giai đoạn mang tính bản lề, nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, làm tiền đề xây dựng ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm, tạo nếp sống kỷ luật, từng bước hình thành bản lĩnh quân nhân cách mạng. Từ đó, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 đạt kết quả cao và tuyệt đối an toàn”.


THẾ ANH