10:06, 11/06/2021

Tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ huyện Khánh Sơn lần thứ X

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.


Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, toàn hội đã kết nạp mới 784 hội viên, nâng số hội viên toàn hội lên 5.500 hội viên; khai thác và quản lý các nguồn vốn khác nhau với  tổng dư nợ gần 103 tỷ đồng, giúp cho 2.309 hội viên vay vốn; có 1.956 hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ thông qua các chương trình tiết kiệm. Trong nhiệm kỳ, có 531 hộ phụ nữ thoát nghèo, đạt 20,9%; vận động tặng 125 suất quà cho trẻ em khuyết tật, hơn 1.700 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hàng năm có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ IX…


Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện phấn đấu 100% cơ sở hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% cán bộ hội, 90% hội viên, phụ nữ; hàng năm mỗi cơ sở hội xây dựng được ít nhất 5 điển hình là tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu hoặc mô hình mới, cách làm hay; đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ có con dưới 18 tuổi được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, 80% phụ nữ khuyết tật được hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau; mỗi cơ sở hội phấn đấu giúp ít nhất 2 hộ thoát nghèo/năm…


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Bà Cao Thị Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; UBND huyện Khánh Sơn tặng giấy khen cho 8 tập thể và 18 cá nhân.


M.T