12:06, 21/06/2021

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2021), sáng 21-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

 

* Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2021), sáng 21-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng tập thể Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng tập thể Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

 

Tại những nơi đến thăm, sau khi nghe đại diện 2 đơn vị thông tin về tình hình hoạt động trong thời gian qua, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển của tỉnh và nhu cầu thông tin của khán giả; phản ánh đầy đủ các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa vận động hội viên tiếp tục đồng hành với địa phương trong mọi lĩnh vực, để các hội viên, phóng viên, nhà báo thực sự là cầu nối đắc lực giữa chính quyền với nhân dân Khánh Hòa, cũng như giữa Khánh Hòa với bạn bè trong nước, quốc tế.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

 

* Sáng cùng ngày, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Nha Trang (cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa) nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

 

Ông Hà Quốc Trị (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng tập thể Tạp chí Nha Trang.
Ông Hà Quốc Trị (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng tập thể Tạp chí Nha Trang.
 
 
Tại đây, ông Hà Quốc Trị ghi nhận những đóng góp của tạp chí trong công tác tuyên truyền văn học nghệ thuật và bày tỏ mong muốn, tập thể Tạp chí Nha Trang tiếp tục nỗ lực trau dồi tư duy ngôn ngữ để ngày càng nâng cao chất lượng tạp chí trong tuyên truyền văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. 
 
 

N.T - N.V