11:05, 05/05/2021

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở thành phố Nha Trang: Chuyển biến trong nhận thức và hành động

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Nha Trang đã chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân TP. Nha Trang đã chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.  


Nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực


Sáng thứ Bảy, như thường lệ, các thành viên UBMTTQ Việt Nam phường Vạn Thắng lại tới sớm, tất bật chuẩn bị bánh mì, cơm… để phát miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là chương trình “Bữa sáng yêu thương” thuộc mô hình “Kết nối trái tim - Yêu thương và chia sẻ” của Mặt trận phường. Từ năm 2018 đến nay, phường đã vận động tặng 2.500 suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hơn 11.000 suất lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn…

 

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang khen thưởng các tập thể,  cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Ông Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.


Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế là một trong những đơn vị có đóng góp quan trọng. Cuối năm 2020, viện hoàn thành hợp tác nghiên cứu sản xuất vắc xin COVIVAC phòng Covid-19, đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên người với kết quả ban đầu rất tích cực. Viện cũng luôn cung cấp đủ vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng; sản xuất thành công 2 loại vắc xin cúm…


Không riêng 2 đơn vị trên, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, nhiều cơ quan, đơn vị ở Nha Trang đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Các ban xây dựng Đảng Thành ủy đọc những mẩu chuyện về Bác trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. UBMTTQ Việt Nam thành phố xây dựng, nhân rộng 2 mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; 6 mô hình Toàn dân phòng, chống HIV/AIDS ở khu dân cư và mô hình An toàn giao thông tại 2 phường. Thành đoàn có hơn 200 công trình thanh niên làm theo lời Bác. Hội Nông dân xây dựng 13 mô hình, 35 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh, tổ hội nghề nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì, phát triển mô hình Heo đất nghĩa tình, Hoa trạng nguyên, Trồng cây tiết kiệm, Chiếc bánh kết nối tình thương... Hội Cựu chiến binh triển khai nhiều mô hình tưởng nhớ công ơn Bác, điển hình là Khu tưởng niệm Bác Hồ của hội viên Bùi Xuân Phước tại xã Phước Đồng. Liên đoàn Lao động thành phố cho đoàn viên công đoàn vay luân phiên từ nguồn quỹ hỗ trợ xã hội trị giá 160 triệu đồng để chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh. Công an thành phố có mô hình Hộ khẩu đến với gia đình chính sách, người già, yếu, neo đơn, các địa bàn vùng xa trung tâm thành phố. UBND xã Vĩnh Thái có phong trào học Bác trong thực hành tiết kiệm; Đoàn phường Ngọc Hiệp với mô hình Tủ thuốc gia đình…


Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện

 

Từ năm 2016 đến 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Nha Trang giảm từ 2,13% xuống 0,45%; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng từ 78,4% lên hơn 82%. Thành phố đầu tư, đưa vào sử dụng 454 công trình xây dựng nông thôn mới với tổng vốn hơn 1.002 tỷ đồng. 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Vĩnh Thái đã ra khỏi danh sách xây dựng nông thôn mới); đang xây dựng 4 xã nông thôn mới nâng cao (trong đó có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu). Thu nhập bình quân của 8 xã đạt hơn 39,3 triệu đồng/người/năm, cao hơn 10,3 triệu đồng so với trung bình khu vực nông thôn cả nước.

Cùng với tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang đã xác định các khâu đột phá và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền rà soát những vấn đề tồn tại để tập trung khắc phục; chú trọng công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, quản lý tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn... Trong đó, đặc biệt chú trọng tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nhờ đó, 5 năm qua, thành phố đã chuyển biến tích cực về nhiều mặt.


Ông Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang cho biết, thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố có hiệu quả hơn nữa, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 với những việc làm thiết thực; có sản phẩm, định lượng cụ thể; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vai trò gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tiếp tục rà soát, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021, tạo đà quan trọng thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


TIỂU MAI