06:05, 07/05/2021

Sẵn sàng chuyển trạng thái từ phòng ngừa sang chủ động chống dịch

Chiều 7-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19. Tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

 

Chiều 7-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19. Tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.
 
Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện nay dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc tăng hàng ngày. Tại Việt Nam, tính từ 27-4 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 120 ca mắc ở 15 tỉnh, thành nâng tổng số ca mắc trong cộng đồng lên gần 1.700 ca. Cả nước có gần 748.000 người đã được tiêm vắc xin.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân chủ trì tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà
Ông Nguyễn Tấn Tuân chủ trì tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà

 

Riêng tại tỉnh Khánh Hoà, trong đợt dịch hiện nay chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, các cơ sở y tế đang điều trị 37 trường hợp dương tính với Covid-19 về từ nước ngoài; cách ly tập trung hơn 1.150 trường hợp. Ngành Y tế đã thực hiện tiêm vắc xin cho hơn 7.920 người… Tỉnh Khánh Hoà đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống dịch trong tình hình mới, chuẩn bị đầy đủ kịch bản, phương án cách ly, điều trị khi dịch xảy ra trên diện rộng.

 

Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà
Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà

 

Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, hướng tới mục tiêu cao nhất đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, các địa phương phải quyết liệt triển khai các giải pháp chống dịch, vừa kết hợp phát triển kinh tế; phát huy các thành quả, kinh nghiệm đã đạt được trong các đợt chống dịch trước; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân vào cuộc chống dịch Covid-19; tuỳ vào tình hình thực tế các địa phương, cơ quan, đơn vị có giải pháp chống dịch cho sát thực tiễn; thường xuyên đánh giá, cập nhật lên bản đồ an toàn sống chung với Covid. Nhanh chóng chuyển từ trạng thái phòng ngừa sang chủ động chống dịch thông qua việc tăng cường truy vết, khoanh vùng, phát hiện, cách ly kịp thời, xử lý dứt điểm các ổ dịch, điều trị tốt các ca bệnh; tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm 5K.
 
Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát tình hình dịch bệnh theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng; người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong công tác này. Phải xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép. Bộ Y tế nhanh chóng tiếp cận mọi nguồn để mua vắc xin kịp thời; nâng cao năng lực xét nghiệm, cách ly…
 
C.Đan