01:05, 07/05/2021

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa

Sáng 7-5, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và y tế làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Khánh Hòa.

Sáng 7-5, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và y tế làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Khánh Hòa. Tiếp và làm việc với đoàn có các vị lãnh đạo tỉnh: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

 

Quang cảnh tại buổi làm việc
Quang cảnh tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân đã báo cáo đoàn công tác tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã tập trung chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ luật định và kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, 73 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 859 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Qua rà soát, hiện tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh hơn 977.000 cử tri; ngày 23-5, cử tri trong toàn tỉnh sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.211 đại biểu HĐND cấp xã. Hiện, việc niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định; cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, các điểm bầu cử cũng đươc chuẩn bị tốt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đúng quy định…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

 

Hiện nay, địa phương đang tập trung tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử, việc tổ chức được thực hiện dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử cũng được chú trọng triển khai, trọng tâm từ nay cho đến ngày bầu cử để ngày 23-5 thực sự là ngày hội của toàn dân; vấn đề an ninh, trật tự, an toàn, y tế phục vụ bầu cử cũng được đảm bảo. Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng liên tục kiểm tra, chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm tại các xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa vào ngày 16-5 và hỗ trợ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp về bầu cử tại đảo Trường Sa lớn vào ngày 23-5…

 

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh
Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh.

 

Các thành viên đoàn giám sát, kiểm tra và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có những thông tin, trao đổi cụ thể về công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác đảm bảo an ninh trật tự; thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử…

 

Ông Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế, thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra trao đổi thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử
Ông Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế, thành viên đoàn giám sát, kiểm tra trao đổi thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử.

 

Qua giám sát, kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, thực hiện rất tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Khánh Hòa là địa phương có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, sự thành công trong cuộc bầu cử không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương mà còn có tác động rất lớn đến tình hình chung của cả nước; trong khi đó, thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23-5 còn rất ít, khối lượng công việc rất nhiều và rất quan trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử tỉnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện quyền bầu cử của mình; địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuẩn bị bầu cử đến từng khu vực bầu cử, nhất là về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bầu cử…

 

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương Khánh Hòa đã triển khai tốt công tác bầu cử
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương Khánh Hòa đã triển khai tốt công tác bầu cử.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội còn yêu cầu tỉnh cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho bầu cử sớm tại Trường Sa; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để ngày 23-5 thực sự là ngày hội của toàn dân; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; đối với vấn đề an ninh trật tự phục vụ bầu cử, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng cần phải phối hợp tốt, nắm chắc tình hình, đề cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không để bị động nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử diễn ra thành công. Mặc dù là tỉnh chưa có dịch Covid-19 nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhận định Khánh Hòa là địa phương có nguy cơ xảy ra dịch rất lớn, vì vậy tỉnh cần phải tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng các phương án, kịch bản bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cho biết, tỉnh sẽ chủ động, trách nhiệm, tích cực, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác bầu cử
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và các ý kiến góp ý của các thành viên đoàn công tác. Đồng thời cho biết, Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các cấp của tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các mặt công tác chuẩn bị bầu cử. Tỉnh sẽ chủ động, trách nhiệm, tích cực, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong chuẩn bị bầu cử, nhất là các điều kiện để đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công như: phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh trật tự…. Ngay trong tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương…

 

HẢI LĂNG