09:05, 17/05/2021

Có 2.265 cử tri tham gia bầu cử sớm ở Trường Sa

Ngày 17-5, Ủy ban Bầu cử huyện Trường Sa báo cáo công tác bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại một số đơn vị bầu cử thuộc huyện Trường Sa.

Ngày 17-5, Ủy ban Bầu cử huyện Trường Sa báo cáo công tác bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại một số đơn vị bầu cử thuộc huyện Trường Sa.


Theo báo cáo, đơn vị đã chủ động triển khai toàn diện, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự và y tế; phát huy vai trò của các cấp, ngành theo chức năng nhiệm vụ; làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và cơ quan chức năng nhằm nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình dịch Covid-19… Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật về thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử; chú trọng giới thiệu những điểm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban Bầu cử  huyện đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất cấp cho các đảo sẵn sàng bầu cử.

 

Các cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca trong ngày bầu cử sớm. Ảnh: CTV
Các cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca trong ngày bầu cử sớm. Ảnh: CTV

 
Theo đó, ngày 16-5, tại 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa (không bao gồm khu vực bỏ phiếu ở đảo Trường Sa Lớn) có 2.265 cử tri tham gia bầu cử tại 20 tổ. Việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc và đúng luật.


K.H