12:04, 21/04/2021

Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân phát động thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 20-4, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với chủ đề "Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026". Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 23-4 đến 23-5. 

Chiều 20-4, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 23-4 đến 23-5. 

 

Đại tá Phạm Quang Trung - Bí thư Đảng ủy , Chính ủy Lữ đoàn phát động thi đua
Đại tá Phạm Quang Trung - Bí thư Đảng ủy , Chính ủy Lữ đoàn phát động thi đua
 
Theo đó, đợt thi đua cao điểm với các nội dung như: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; 100% cơ quan, đơn vị có công trình chào mừng hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả, được thực hiện trong thời gian tổ chức đợt thi đua cao điểm; đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, xây dựng cảnh quan môi trường; phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thiết thực, hiệu quả...

 

Quang cảnh buổi lễ phát động
Quang cảnh buổi lễ phát động
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 957 nhấn mạnh, đợt thi đua cao điểm lần này nhằm góp phần vào thành công của nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do đó, Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy và chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhất là tuyên truyền mục đích và ý nghĩa cuộc bầu cử, xây dựng niềm tin và lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia bầu cử, đúng luật an toàn, thành công. Cấp ủy chỉ huy các cấp, tổ bầu cử, chuẩn bị chu đáo thùng phiếu, danh sách cử tri, thẻ cử tri, phiếu bầu, trang trí khu vực bầu cử chu đáo, đầy đủ phục vụ tốt cho cuộc bầu cử, điều hành bầu cử nghiêm túc, trang nghiêm, dân chủ, đúng luật, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, có trách nhiệm với nhân dân, xã hội, thực sự tiêu biểu đại diện cho ý chí, quyền lợi của cử tri ở Quốc hội và HĐND các cấp. Đối với các đơn vị có điểm hầm, điểm lẻ, chỉ huy đơn vị tổ chức cho bộ đội tham gia bầu cử, đi và về có người chỉ huy an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để mất an toàn xảy ra; duy trì nghiêm túc lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ, trực ban, trực chiến; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tăng cường tuần tra canh gác bảo vệ an toàn doanh trại và khu vực mục tiêu đơn vị đảm nhiệm. 

 

Các đơn vị ký kết thi đua
Các đơn vị ký kết thi đua
 
Ngoài ra, các đơn vị cần duy trì nghiêm nề nếp chế độ sinh hoạt học tập ngày, tuần, sự thống nhất về mặc lễ tiết tác phong quân nhân; cán bộ các cấp làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ, không để lợi dụng chức trách vi phạm quy định, vi phạm kỷ luật; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong huấn luyện các chuyên ngành súng, pháo, xe tăng, huấn luyện chiến sĩ mới; kịp thời biểu dương cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả huấn luyện cho các đối tượng; thông qua bắn tập cho chiến sĩ mới, rèn luyện tâm lý, bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho chiến sĩ mới; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong công tác bảo đảm hậu cần, tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển...

                                                                                                         

 
   CẨM VÂN