08:03, 19/03/2021

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II

Chiều 19-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ....

Chiều 19-3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.


Tại hội nghị, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh.


Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV của địa phương giới thiệu. Tổng số có 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm: Thường trực Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Công ty Cổ phần Công trình đô thị huyện Vạn Ninh, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang, UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản tỉnh.


Hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (không có người tự ứng cử). Cơ cấu, thành phần người được giới thiệu gồm: Khối cơ quan đảng 9 người; khối cơ quan dân cử 6 người; khối các cơ quan quản lý hành chính nhà nước 11 người; khối đoàn thể, tôn giáo 22 người; các đơn vị sự nghiệp 14 người; các tổ chức kinh tế 9 người; đơn vị hành chính cấp huyện 17 người. Cơ cấu kết hợp được phân bổ gồm: 29 đại biểu nữ (tỷ lệ 32,95%); 5 đại biểu dân tộc thiểu số (tỷ lệ 5,68%); người ngoài Đảng 9 đại biểu (tỷ lệ 10,22%); dưới 40 tuổi 24 đại biểu (tỷ lệ 27,27%); tái cử 20 đại biểu (tỷ lệ 22,72%).


. Sáng 19-3, UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


 Hội nghị đã thông qua danh sách giới thiệu 48 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, 22 đại biểu nữ (45%), 13 đại biểu ngoài Đảng (27%), 24 người dưới 40 tuổi (50%), 39 đại biểu trình độ đại học (78%); 17 đại biểu tái cử (34%).


 Đồng thời, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.


CẨM VÂN - LÊ TUYẾT