08:03, 01/03/2021

Thực hiện nhiều công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên

Với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh", Tháng Thanh niên (tháng 3) năm 2021, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh sẽ triển khai đợt thi đua sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực. 

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Tháng Thanh niên (tháng 3) năm 2021, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh sẽ triển khai đợt thi đua sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn về vấn đề này.


- Xin ông cho biết một số nội dung hoạt động cơ bản trong Tháng Thanh niên?

 


- Tháng Thanh niên năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có kế hoạch triển khai nhiều chuỗi hoạt động nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức đoàn tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp, các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”... cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, hoạt động thi đua...


Tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ triển khai các đội hình thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường như: Trồng cây xanh, tạo mảng xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng, duy trì các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” tại các xã, phường, thị trấn trong Tháng Thanh niên.


Để đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, đoàn thanh niên tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và ngành Y tế tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức cho y, bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tùy theo điều kiện cụ thể từng địa phương, các cấp bộ đoàn sẽ tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện...


- Bên cạnh việc phát động cao điểm thi đua trên toàn tỉnh, trong Tháng Thanh niên, sẽ có những hoạt động lớn nào do Tỉnh đoàn triển khai, thưa ông?


- Một số hoạt động cấp tỉnh do Tỉnh đoàn trực tiếp triển khai trong Tháng Thanh niên như: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 4 bài học lý luận chính trị (sửa đổi); đăng cai tuyên dương chi đoàn mạnh và gặp mặt bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021 - Cụm duyên hải Nam Trung Bộ; cuộc thi viết “Đoàn trong trái tim tôi” và thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào trang sử vẻ vang” tìm hiểu về lịch sử đoàn. Tỉnh đoàn cũng triển khai chương trình “Tháng ba biên giới”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2021; hành trình thanh niên khởi nghiệp quý I với nội dung tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), vận động, hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình OCOP; diễn đàn kết nối thủ lĩnh các hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu trên địa bàn tỉnh...


Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban của Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc lên kế hoạch thực hiện, bên cạnh đó theo dõi thường xuyên và đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả.


- Xin cảm ơn ông!


V.THÀNH (Thực hiện)