02:03, 02/03/2021

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải, Ninh Phước

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2021); 32 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2021) và 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa (6/3/1966 - 6/3/2021), sáng 2-3, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Ninh Hải, Ninh Phước - thị xã Ninh Hòa. 

 

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2021); 32 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2021) và 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa (6/3/1966 - 6/3/2021), sáng 2-3, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Ninh Hải, Ninh Phước - thị xã Ninh Hòa. 

 

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm Đồn Biên phòng Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa)
Lãnh đạo tỉnh thăm Đồn Biên phòng Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa)

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ninh Hải.
Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải.
    
 
Tại các nơi đến thăm, đoàn đã nghe đại diện các đồn biên phòng báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong năm 2020; tuyên truyền và tổ chức tốt phong trào ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới; phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương trong công tác quản lý tàu cá, phát triển ngành thủy sản; triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19 được phân công,...

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa)
Ông Nguyễn Khắc Toàn thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa)

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ninh Phước.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Phước.
     
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, 2 Đồn Biên phòng Ninh Hải, Ninh Phước cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền các xã, phường ven biển trên địa bàn thị xã Ninh Hòa xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn trọng điểm góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 68 của Ban Bí thư, đưa cán bộ biên phòng tham gia vào cấp ủy đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lực lượng biên phòng. 

 

Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Liên Doanh Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.
Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Liên Doanh Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.
       
 
Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm cán bộ, nhân viên công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan xăng dầu Vân Phong. Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị công ty cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, góp phần cùng tỉnh Khánh Hòa phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh trật tự. 
 
A.N